Sáng nay (27/5), Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chủ trì buổi họp đột xuất về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Báo cáo tại buổi họp, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh thông tin chuỗi lây nhiễm tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở Gò Vấp đến nay đã có 25 ca dương tính.

Chủ tịch TP Nguyễn Thành Phong cho biết, chuỗi lây nhiễm tại Hội thánh truyền giáo lan ra rất nhanh, đến nay vẫn chưa truy được nguồn lây của chuỗi này và chuỗi lây nhiễm tại quán bánh canh quận 3.

Đặc biệt, các trường hợp F1 của tại ổ dịch Hội thánh truyền giáo trải rộng trên 16 quận, huyện và TP Thủ Đức. 

{keywords}
Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong

Do đó, ông Phong yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), Sở Y tế phối hợp các quận, huyện và TP Thủ Đức thần tốc truy vết, xác định nguồn lây để khoanh vùng dập dịch.  

Trước nguy cơ lây lan rộng của dịch bệnh, Chủ tịch TP.HCM quyết định tạm dừng hoạt động nhà hàng trong khách sạn, dịch vụ làm đẹp, cắt tóc, gội đầu, quán ăn vỉa hè, trà đá, cà phê, chỉ cho bán mang về.

Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, các sự kiện hoạt động tập trung không quá 10 người. Thực hiện nghiêm quy tắc 5K, người dân hạn chế ra đường nếu không có việc cần thiết. Thực hiện nghiêm phòng, chống dịch tại các khu chế xuất, khu công nghiệp. 

Để giữ vững kết quả phòng, chống dịch, ông Phong yêu cầu toàn bộ hệ thống chính quyền túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng cho mọi tình huống. Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch thành phố hoạt động 24/24, các cơ quan, ban ngành kích hoạt ngay tổ phòng, chống dịch.

Hồ Văn

TP.HCM xác định 25 ca dương tính liên quan tới Hội thánh truyền giáo

TP.HCM xác định 25 ca dương tính liên quan tới Hội thánh truyền giáo

Liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở quận Gò Vấp, ngành y tế TP.HCM cho biết có thêm 12 trường hợp dương tính SARS-CoV-2.