Sáng nay, ông Nguyễn Văn Văn, Phó GĐ Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, khoảng 8h30 giờ sáng nay, bệnh nhân Covid-19 thứ 57 được chuyển từ khu cách ly ở Hội An đến Bệnh viện Đa khoa TƯ Quảng Nam (Núi Thành) để điều trị.

“Bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 57 hiện có sức khỏe ổn định, không ho, không sốt. Chúng tôi đã chuyển đến BV Đa khoa TƯ Quảng Nam để điều trị cho bệnh nhân”, ông Văn nói thêm.

Trước đó, tối 15/3, Bộ Y tế đã công bố ca mắc Covid-19 thứ 57 của Việt Nam, là  bệnh nhân là nam giới, 66 tuổi, quốc tịch Anh. 

Bệnh nhân này tới Hà Nội từ London trên chuyến bay VN0054 ngày 9/3, cùng chuyến bay với bệnh nhân 46 là tiếp viên của Vietnam Airlines.

{keywords}

Phân hiệu Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên, nơi cách ly bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 57

Ngày 13/3, bệnh nhân thứ 57 vào TP Hội An để du lịch. Ngay sau đó, TP Hội An đã tiến hành cách ly nam du khách này tại cơ sở cách ly phân hiệu Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (phường Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam). Tại đây, nam du khách được lấy mẫu xét nghiệm. 

{keywords}

Xe chuyển bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 57 đến bệnh viện được khử trùng

Kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang ngày 15/3 cho thấy bệnh nhân dương tính Covid-19.

Đây là trường hợp mắc Covid-19 thứ 3 tại Quảng Nam, đều là du khách Anh.

Lê Bằng

Công dân Việt Nam tại 31 quốc gia về nước sẽ phải cách ly tập trung

Công dân Việt Nam tại 31 quốc gia về nước sẽ phải cách ly tập trung

- Theo quy định mới, toàn bộ hành khách đến từ 31 quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19 đều sẽ phải cách ly tập trung đủ 14 ngày.