- Thay vì tĩnh mạch cửa nằm sau tá tràng và tụy thì em bé sơ sinh này lại có tĩnh mạch  nằm trước và đè lên tá tráng khiến lưu thông ruột bị tắc. Đây là một bệnh lý vô cùng hiểm gặp ở trẻ sơ sinh với tỷ lệ 1/1000.

Được biết, từ trước đến nay y văn thế giới cũng chỉ mới ghi nhận khoảng mươi trường hợp như thế.


Ngày 17/5, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM đã cho biết như trên. Bệnh nhi là một em bé sơ sinh non tháng, 5 ngày tuổi, chuyển đến cấp cứu từ Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện bệnh nhi bị nôn ói ra dịch xanh, nhiễm trùng và suy hô hấp trầm trọng. Sau khi phẫu thuật, lưu thông lại phần ruột bị tắc em bé đã uống được sữa.

Các bác sĩ của khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 2 nhận định chưa bao giờ gặp phải trường hợp mắc bệnh lý hiếm mà lại nhỏ tháng và sinh non như vậy. Do sức khỏe của em bé yếu, sinh thiếu tháng, phổi bị xẹp nên việc điều trị phục hồi hết sức khó khăn.

Thanh Huyền