Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, 7.276 người F1 được xác định có tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 trong khoảng thời gian từ 25/7 đến nay. Ngoài ra còn hơn 2.300 đối tượng F2.

Hiện thành phố đã cách ly gần 4.300 trường hợp tại các cơ sở y tế; hơn 2.800 người đang cách ly tại các khu tập trung; hơn 4.000 người đang cách ly tại nhà; 554 trường hợp nhập cảnh.

Trong vài ngày qua, Bộ Y tế đã mọi lực lượng từ Hà Nội, TP.HCM đến Đà Nẵng để tăng công suất xét nghiệm địa phương này. Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, năng lực xét nghiệm của Đà Nẵng đã lên 10.000 mẫu/ngày.

Tuy nhiên từ 25/7 đến nay, Đà Nẵng mới xét nghiệm được hơn 8.000 mẫu bằng công nghệ realtime-RT-PRC.

{keywords}

Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại phường Khánh Hòa Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng chiều 1/8. Ảnh: Lê Bảo - Minh Thùy

Trong cộng đồng, Đà Nẵng đang thực hiện lấy mẫu tại nhiều khu dân cư. Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, hiện đã huy động 600 sinh viên y khoa, 100 kỹ thuật viên để triển khai việc lấy mẫu trong cộng đồng từ ngày 1/8, bình quân mỗi ngày có thể lấy từ 8.000 - 10.000 mẫu.

Bộ Y tế nhận định, dịch Covid-19 tái bùng phát giai đoạn 2 diễn biến phức tạp hơn so với trước đây, do đó mọi biện pháp ứng phó phải khẩn trương hơn, quyết liệt hơn để ngăn dịch lan rộng.

Tâm dịch lần này xảy ra chủ yếu tại Đà Nẵng, đặc biệt tại cụm 3 bệnh viện gồm Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện chỉnh hình - phục hồi chức năng Đà Nẵng. Có một số ca trong cộng đồng, hiện Bộ Y tế đang điều tra nhưng chưa tìm ra mối liên quan với các bệnh viện.

Quyền Bộ trưởng Y tế cho biết, thời gian qua, Đà Nẵng có di biến động dân cư rất lớn. Nếu tính từ 1/7 đến nay, có khoảng 800.000 người đã đến Đà Nẵng. Trong đó chỉ tính riêng những trường hợp từng đến Bệnh viện Đà Nẵng khám, chữa bệnh, thăm bệnh nhân là 41.000 người.

Trong 1 tháng qua, Đà Nẵng đã trải qua 4-5 chu kỳ lây nhiễm Covid-19, do đó việc truy tìm F0 hiện rất khó khăn. Nhiều chuyên gia đặt vấn đề không cố truy tìm F0 nữa, xác định ngay những trường hợp dương tính là F0.

Tính đến chiều 1/8, Việt Nam đã ghi nhận 586 ca mắc Covid-19, trong đó từ ngày 25/7 đến nay, cả nước đã ghi nhận 143 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, riêng liên quan Bệnh viện Đà Nẵng có 112 ca, toả đi các tỉnh như Hà Nội, TP.HCM, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thái Bình, Đắc Lắk.

Thúy Hạnh

Bộ Y tế thông báo khẩn tìm người trên 2 chuyến bay và 9 địa điểm

Bộ Y tế thông báo khẩn tìm người trên 2 chuyến bay và 9 địa điểm

Bộ Y tế yêu cầu tất cả người dân từng đi trên 2 chuyến bay của Vietjet tới TP.HCM và 9 địa điểm ở Đà Nẵng, Quảng Nam liên hệ y tế ngay.