Đây là các ca dương tính được ghi nhận từ 12h trưa đến 18h ngày 6/7.

Tại Đồng Tháp, trong 39 ca dương tính nCoV mới phát hiện có 8 ca đang cách ly tập trung và 31 ca ở huyện Châu Thành (25 ca tại khu vực phong tỏa ở ấp Tân Hòa, xã An Hiệp; 6 ca tại ấp Phú Nhuận, xã Tân Nhuận Đông).

Tính đến nay, Đồng Tháp có 385 trường hợp Covid-19, truy vết được 1.357 F1 và 2.198 F2.

{keywords}
Nhân viên y tế Đồng Tháp lấy mẫu test nhanh Covid-19. Ảnh: Cổng UBND tỉnh Đồng Tháp 

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu phải tập trung cho công tác phòng, chống dịch trong lúc này, trong đó, dập dịch nhanh nhất, sớm nhất tại TP Sa Đéc, huyện Châu Thành và một số địa phương, không để dịch lan rộng ra... Đồng Tháp quyết tâm kiểm soát, ngăn chặn dịch lây rộng trong 14 ngày tới.

Cùng ngày, Tiền Giang ghi nhận thêm 25 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, TP Mỹ Tho là địa phương ghi nhận nhiều ca dương tính nhất với 19 trường hợp, chủ yếu liên quan đến ổ dịch tại 2 ngân hàng và cảng cá Mỹ Tho đã được cách ly. Các ca còn lại ở huyện Cai Lậy, Châu Thành, Chợ Gạo.

 >>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

T.Chí 

Thêm 2 bệnh nhân Covid-19 ở Đồng Tháp tử vong

Thêm 2 bệnh nhân Covid-19 ở Đồng Tháp tử vong

Chiều 4/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết, có thêm 2 trường hợp mắc Covid-19 tử vong, trong đó có một người vừa mới vào viện được 2 ngày.