Hai trường hợp ghi nhận trong nước đều được phát hiện tại TP. Chí Linh, Hải Dương.

Bệnh nhân 2549 là công nhân Công ty Poyun, F1 của ca số 2296 và 2402, đã được cách ly tập trung trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 11/3 của người này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cơ sở 2.

Bệnh nhân 2550 là công nhân Công ty Poyun, đã được cách ly tập trung trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 10/3 phát hiện người này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cơ sở 2.

13 ca về từ nước ngoài có 1 ca cách ly ngay tại Quảng Ninh, 1 trường hợp cách ly tại Bình Dương và 11 ca tại Đồng Nai.

Bệnh nhân 2536 là nữ, 24 tuổi, chuyên gia quốc tịch Philippines. Ngày 10/3, người này từ Hàn Quốc nhập cảnh sân bay Nội Bài, đã được cách ly ngay tại tỉnh Quảng Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 12/3 của nữ chuyên gia dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh).

Bệnh nhân 2537 là nam, 58 tuổi, chuyên gia người Hồng Kông. Ngày 10/3, người này từ Philippines nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó cách ly ngay tại tỉnh Bình Dương. Kết quả xét nghiệm ngày 11/3 của bệnh nhân  dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

Bệnh nhân 2538 là nữ, 33 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Bệnh nhân 2539 là nữ, 43 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Bệnh nhân 2540 là nữ, 34 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng.

Bệnh nhân 2541 là nữ, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Bệnh nhân 2542 là nữ, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại huyện Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

Bệnh nhân 2543 là nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Bệnh nhân 2544 là nam, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Bệnh nhân 2545 là nam, 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Bệnh nhân 2546 là nam, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Bệnh nhân 2547 là nam, 47 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

Bệnh nhân 2548 nam, 38 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Ngày 10/3, những người này từ UAE (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất. Ngay sau đó, họ chuyển cách ly tại tỉnh Đồng Nai.

Kết quả xét nghiệm ngày 11/3 phát hiện những người này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

{keywords}
 

Đến 18h chiều nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 2.550 ca Covid-19, trong đó có 1592 ca mắc do lây nhiễm trong nước.

Riêng từ ngày 27/1 đến nay, cả nước phát hiện 899 ca lây nhiễm trong cộng đồng tại 13 tỉnh: Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, TP.HCM, Gia Lai, Hải Phòng, Hòa Bình, Bình Dương, Điện Biên, Hà Giang và Hưng Yên.

Về tình hình điều trị, hôm nay, Bộ Y tế công bố khỏi bệnh thêm 38 bệnh nhân Covid-19. Như vậy, các cơ sở y tế hiện đã chữa khỏi cho 2.086 ca mắc. 

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe trên cả nước là 44.540 người. Trong đó, 497 người cách ly tại bệnh viện, 15.065 người cách ly tập trung tại cơ sở khác, 28.978 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Chiều 12/3, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã họp, đề cập tới thông tin một số nước châu Âu xảy ra một vài phản ứng nghiêm trọng sau tiêm vắc xin phòng Covid-19 của AstraZeneca. GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, lãnh đạo Bộ đã nghe báo cáo và phân tích từ các đơn vị triển khai Chương trình Tiêm chủng Mở rộng, các chuyên gia, nhà khoa học.

Thông tin từ Cơ quan Dược châu Âu (EMA) và các quốc gia cho thấy, chưa tìm ra sự liên quan giữa những trường hợp gặp sự cố nghiêm trọng sau khi tiêm chủng với vắc xin AstraZeneca, một số trường hợp đang tiếp tục nghiên cứu.

Bởi vậy, Chương trình Tiêm chủng Mở rộng quốc gia tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 của AstraZeneca.

Qua 4 ngày Việt Nam triển khai tiêm chủng (từ 8-11/3), 1.585 mũi tiêm vắc xin Covid-19 đã được thực hiện tại 13 cơ sở của 9 tỉnh/TP. Các tuyến ghi nhận một số trường hợp phản ứng sau tiêm, hầu hết là phản ứng thông thường như sốt, sưng đau tại chỗ tiêm, phát ban, đau cơ, đau đầu, tiêu chảy…

Bộ Y tế đánh giá, công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng và theo dõi phản ứng sau tiêm vắc xin Covid-19 được thực hiện nghiêm túc tại tất cả các điểm tiêm chủng.

Nguyễn Liên

Việt Nam tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 của AstraZeneca

Việt Nam tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 của AstraZeneca

Chương trình Tiêm chủng Mở rộng quốc gia sẽ tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 của AstraZeneca.