Một lãnh đạo Sở Y tế cho biết, trong 3 ca dương tính mới, có 2 trường hợp là người thân của bệnh nhân 2899, bao gồm mợ và cháu ruột, sống tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân.

Trường hợp còn lại là một nữ nhân viên y tế, làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân. Trường hợp này không tiếp xúc trực tiếp với bố bệnh nhân 2899 khi ông đến khám, do vậy cơ quan chức năng đang điều tra thêm yếu tố dịch tễ.

Trước đó, chiều 27/4, bố bệnh nhân 2899 có đi khám bệnh ở Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân, thời điểm đó có 1 bác sĩ và 9 nhân viên có mặt trong phòng khám. 

{keywords}

Chốt kiểm dịch tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý. Ảnh: Báo Hà Nam

Ca bệnh 2899, 28 tuổi ở Hà Nam được Bộ Y tế công bố vào chiều 29/4, mở đầu cho đợt dịch lần 4 tại Việt Nam.

Đến nay, ca bệnh này đã lây Covid-19 cho 11 người, trong đó 8 bệnh nhân đã được Bộ Y tế công bố vào chiều qua và sáng nay, bao gồm bố, mẹ, vợ, con gái, 1 ca ở TP. HCM, 1 ca ở Hà Nội và 2 ca ở Hưng Yên.

Sau khi phong toả, ngay đêm qua tỉnh Hà Nam đã hoàn tất lấy mẫu xong 1.068 người dân sinh sống tại thôn Quan Nhân để xét nghiệm.

Thúy Hạnh

Thêm 4 ca mắc Covid-19, Hà Nội và Hưng Yên có 3 ca cộng đồng

Thêm 4 ca mắc Covid-19, Hà Nội và Hưng Yên có 3 ca cộng đồng

Sáng 30/4, Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid-19, trong đó có 3 ca cộng đồng, nâng tổng số ca mắc cả nước lên 2.914 trường hợp.