Cháu bé tên N.Đ.N.K., nam, sinh năm 2012, học tại lớp 3E, Trường tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm.

Trao đổi với VietNamNet, ông Trương Quốc Việt, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, đêm muộn 30/1, ngành y tế đã có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính SARS-CoV-2 của trường hợp này.

Được biết, cháu bé là con của ca bệnh 1694 (ca Covid-19 ở Nam Từ Liêm đã được Bộ Y tế công bố). Bé sống tại đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội cùng bố mẹ, em của mẹ và 1 người em ruột.

Ông Nguyễn Trường Sinh, Chủ tịch UBND phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm cho hay, cơ quan chức năng đã rà soát được 36 người thuộc địa bàn phường, gồm toàn bộ học sinh lớp 3E và cô giáo chủ nhiệm là F1. Các trường hợp tiếp xúc gần hiện đã được đưa đi cách ly tập trung.

Ban chỉ đạo chống dịch quận Nam Từ Liêm họp khẩn ngay trong đêm, trước mắt xác định quận có khoảng 79 F1.

Trước đó, sáng 30/1, bố của cháu K. được ghi nhận là bệnh nhân 1694 mắc Covid-19 và là ca Covid-19 thứ 3 tại Hà Nội. Người này từng đi dự đám cưới tại Nam Sách, Hải Dương hôm 17/1, có tiền sử tiếp xúc với bệnh nhân 1584 tại Hải Dương.

Nguyễn Liên

Bắc Ninh thêm 1 ca dương tính, là thành viên ở gia đình có 2 người mắc Covid-19

Bắc Ninh thêm 1 ca dương tính, là thành viên ở gia đình có 2 người mắc Covid-19

Bệnh nhân trú tại huyện Lương Tài, là thành viên trong cùng gia đình với 2 ca Covid-19 đã được tỉnh ghi nhận trước đó.