Các ca Covid-19 mới phân bố tại Thanh Xuân (33) và Hoàng Mai (1). Như vậy, ngày 31/8, Hà Nội ghi nhận 74 bệnh nhân mắc Covid-19. Thông tin 34 ca mắc mới chiều nay như sau:

Chùm Thanh Xuân Trung ngày hôm nay thêm 37 ca dương tính SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại ổ dịch này là 348 ca.

Các trường hợp mắc mới ở khu vực này, chiều nay, có 28 ca được phát hiện tại khu vực phong tỏa, 4 trường hợp ở khu tái định cư tòa A1 Kim Giang, 1 người còn lại được phát hiện ở khu cách ly.

Các bệnh nhân đều sống trong khu vực phong tỏa, được xét nghiệm lần 1 hoặc 2 đều âm tính. Ngày 30/8, họ tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trong đó, có bệnh nhân N.T.T, nam, sinh năm 2000. Ngày 30/8, người này có triệu chứng sốt, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân Đ.P.T, Nữ, sinh năm 2000, ngày 29/8 cũng xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Tương tự, các bệnh nhân N.T.M.T, T.T.T, V.P.T, P.V.T và T.T.C cũng sống trong khu phong tỏa hoặc cách ly tập trung. Ngày 29/8 và 30/8, các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng. Ngày 30/8, họ được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Ca tiếp theo là bệnh nhân nam L.B.K, sinh năm 1989. Anh K. là F1 (con) của L.B.Q, đã được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 30/8, anh K. xuất hiện đau mỏi người, lấy mẫu lần 3 kết quả dương tính.

Đặc biệt trong chùm ca bệnh này có bệnh nhân nữ C.T.K, sinh năm 1962. Bệnh nhân làm nghề nấu ăn, thỉnh thoảng mua rau chợ ngõ 328. Ngày 23/8, ngõ bị phong tỏa, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính. Ngày 30/8, bà K. được lấy mẫu lần 3, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ T.T.S sinh năm 1953, sống ttrong khu vực phong tỏa, cũng được lấy mẫu 3 lần. Lần 1 ngày 23/8, lần 2 ngày 26/8, kết quả âm  tính. Ngày 29/8, bệnh nhân có triệu chứng ho, đau họng. Ngày 30/8, bà S. được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Ca tiếp theo là bệnh nhân N.S.Q, sinh năm 2016, sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23/8 đã được xét nghiệm âm tính. Ngày 30/8, trong nhà có người dương tính, bệnh nhân được lấy mẫu và chuyển vào khu cách ly, kết quả xét nghiệm dương tính.

Bệnh nhân cuối của chùm này là chị L.T.H, sinh năm 1983. Bệnh nhân thường đến mua hàng ở ngõ 328, đã được xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 29/8, chị H. xuất hiện triệu chứng, ngày 30/8 lấy mẫu lần 2, kết quả dương tính.

Ở Định Công, Hoàng Mai có 1 ca là anh P.V.T, sinh năm 1998. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân Đ.T.M.P. Ngày 30/8, anh T. được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4), Hà Nội có 3.268 ca Covid-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.547 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.721ca.

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Ngọc Trang

Ngày 31/8 ghi nhận 12.607 ca Covid-19, thêm 10.044 người khỏi bệnh

Ngày 31/8 ghi nhận 12.607 ca Covid-19, thêm 10.044 người khỏi bệnh

Ngày 31/8, Bộ Y tế công bố 12.607 ca Covid-19 mới, giảm 1.628 bệnh nhân so với hôm qua. Hiện tổng số người mắc Covid-19 trong cả nước là 462.096 trường hợp.

Bên trong bệnh viện 500 giường điều trị Covid-19 hiện đại nhất Hà Nội

Bên trong bệnh viện 500 giường điều trị Covid-19 hiện đại nhất Hà Nội

Đây là bệnh viện đi đầu tại Việt Nam trong áp dụng hệ thống điều hòa không khí cho phòng điều trị bệnh nhân Covid-19, với hệ thống thông gió một chiều giúp hạn chế phát tán virus và chống lây nhiễm chéo.

Sáng 1/9, Hà Nội công bố 30 ca Covid-19

Sáng 1/9, Hà Nội công bố 30 ca Covid-19

Sáng nay, Sở Y tế Hà Nội công bố 30 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới, đều ở khu cách ly hoặc khu vực phong tỏa.