20 bệnh nhân mới có địa chỉ thường trú tại các quận, huyện: Bắc Từ Liêm (11), Đống Đa (2), Hoài Đức (2), Hoàng Mai (1), Hai Bà Trưng (1), Nam Từ Liêm (1), Thanh Trì (1), Sóc Sơn (1).

Nhóm này đều thuộc chùm ca ho sốt thứ phát (liên quan các ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt).

Trường hợp ghi nhận tại cộng đồng tên T.T.T.N., nữ, sinh năm 1987, ở Trần Quý Cáp, Văn Chương, Đống Đa. Người này là F1 (cháu) của F0 N.T.N., tiếp xúc lần cuối ngày 11/8. Tối 11/8, bệnh nhân có triệu chứng sốt nhẹ, đến ngày 16/8 xuất hiện mệt mỏi nhiều, sốt, giảm khứu khác. Ngày 18/8, chị N. được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

19 ca bệnh tại khu cách ly

L.M.S. (nam, sinh năm 1976, quê Mai Đình, Sóc Sơn), là công nhân xây dựng công trình tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Người này được cách ly từ ngày 5/8.

N.T.Q., nữ, sinh năm 2007, ở HH4C, Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Cháu bé là người sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 8/8.

N.T.K.T., nữ, sinh năm 1974, ở Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng. Người này là F1 của ca Covid-19 C.M.H., tiếp xúc lần cuối ngày 1/8, đến ngày 2/8 chuyển cách ly tập trung.

T.M.C., nam, sinh năm 2004, ở Nguyệt Áng, Đại Áng, Thanh Trì. Bệnh nhân là F1 của F0 N.V.P., tiếp xúc lần cuối ngày 13/8. Người này sau đó đã được đưa đi cách ly.

Đ.N.B., nam, sinh năm 1985, ở Văn Chương 2, Văn Chương, Đống Đa. Anh B. là F1 của ca Covid-19 Đ.M.T., được cách ly từ ngày 9/8.

6 bệnh nhân là nhân viên tại một công ty vận chuyển ở Hà Nội, đã đi cách ly tập trung từ ngày 9/8.

Nhóm này gồm P.V.V. (nam, sinh năm 2000, ở thôn Dền, Di Trạch , Hoài Đức), V.V.H. (nam, sinh năm 1997, ở Nguyên Xá 2, Minh Khai, Bắc Từ Liêm), Đ.T.A. (nam, sinh năm 1985, ở ngõ 99 Cầu Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm), L.V.T.Đ. (nam, sinh năm 1999, ở ngõ 20 Mỹ Đình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm), N.T.V. (nam, sinh năm 1987, ở ngõ 15 Cầu Diễn, Minh Khai, Bắc Từ Liêm) và P.Q.V. (nam, sinh năm 2002, ở Di Trạch, Hoài Đức).

8 bệnh nhân là người vào khu cách ly Kiều Mai, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm từ ngày 30/7, đã được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 18/8 họ xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính.

Các bệnh nhân nói trên gồm N.K.T. (nam, sinh năm 1992), N.V.Đ (nam, sinh năm 1994), N.T.H. (nam, sinh năm 1991), P.H.V. (nam, sinh năm 1982),T.V.S. (nam, sinh năm 1997), K.T.H.M. (nữ, sinh năm 1984), C.K.P. (nam, sinh năm 1987) và H.M.H. (nam, sinh năm 1978).

Như vậy, ngày 19/8, Hà Nội đã công bố tổng số 50 ca dương tính SARS-CoV-2, gồm 5 trường hợp phát hiện tại cộng đồng và 45 người ở khu cách ly tập trung.

Trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4 đến nay), Hà Nội có tổng cộng 2.409 ca dương tính. Trong đó, số bệnh nhân ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.239, nhóm 1.170 người còn lại phát hiện dương tính khi đã cách ly.

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Nguyễn Liên

Hà Nội thêm 16 trường hợp dương tính SARS-CoV-2

Hà Nội thêm 16 trường hợp dương tính SARS-CoV-2

Tối 20/8, Hà Nội thêm 16 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân trong ngày lên 81 trường hợp.

Sáng 20/8 Hà Nội thêm 14 ca dương tính nCoV, có 5 ca cộng đồng

Sáng 20/8 Hà Nội thêm 14 ca dương tính nCoV, có 5 ca cộng đồng

Trong 14 ca dương tính SARS-CoV-2 công bố sáng nay có 5 ca cộng đồng và 9 trường hợp được phát hiện tại khu cách ly. 

Ngày 19/8 có 10.654 ca Covid-19 mới, thêm 5.000 người khỏi bệnh

Ngày 19/8 có 10.654 ca Covid-19 mới, thêm 5.000 người khỏi bệnh

Bộ Y tế cho biết, ngày 19/8, nước ta có thêm 10.654 ca Covid-19, nâng tổng số người mắc trong cả nước lên trên 312.000 trường hợp.

Loại vắc xin chống lại biến thể Delta hiệu quả nhất

Loại vắc xin chống lại biến thể Delta hiệu quả nhất

Một nghiên cứu mới đánh giá vắc xin Moderna đạt hiệu quả cao nhất trong việc chống lại biến thể Delta đang lan tràn khắp các quốc gia.

Hà Nội thêm 25 ca dương tính nCoV, có 4 ca phát hiện tại cộng đồng

Hà Nội thêm 25 ca dương tính nCoV, có 4 ca phát hiện tại cộng đồng

Trưa 19/8, Sở Y tế Hà Nội công bố thêm 25 ca dương tính SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân đã ghi nhận trong ngày lên 30 trường hợp.