Cả 3 bệnh nhân đều ở huyện Thanh Trì và thuộc chùm ho, sốt thứ phát. Nhóm này đã được cách ly trước đó.

Trường hợp đầu tiên tên H.H.T., nam, sinh năm 1983, ở Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì. Anh T. sống trong khu vực phong tỏa tại thôn Thọ Am, đã xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 8/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau đầu, đến ngày 10/8 được lấy mẫu theo diện khu vực nguy cơ, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Ca bệnh thứ hai tên B.D.T., nữ, sinh năm 1986, ở Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì; sống trong khu vực phong tỏa tại thôn Thọ Am, đã xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 7/8, chị T. khởi phát ho, mệt mỏi. Ngày 10/8, bệnh nhân được lấy mẫu theo diện khu vực nguy cơ, kết quả dương tính.

Trường hợp còn lại tên H.V.D., nam, sinh năm 2003, ở Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì; sống trong khu vực phong tỏa tại thôn Thọ Am, đã xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 10/8, bệnh nhân có dấu hiệu ho, mệt mỏi, đau đầu, được lấy mẫu theo diện khu vực nguy cơ, phát hiện dương tính.

Sau nhiều ngày ghi nhận số ca dương tính khá cao (trung bình 70 bệnh nhân mỗi ngày), từ chiều 11/8, số người mắc mới Covid-19 của Hà Nội giảm đáng kể.

Hiện thành phố có tổng số 1.918 ca dương tính SARS-CoV-2 (tính riêng đợt dịch thứ tư), trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.111, nhóm đã cách ly từ trước có 807 người.

Từ ngày 10/8, Hà Nội bắt đầu chiến dịch xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng cho người dân ở khu vực nguy cơ cao và nhóm nguy cơ cao, từ đó đánh giá, nhận định tình hình dịch; phát hiện sớm ca bệnh trong cộng đồng, đưa ra phương án chống dịch kịp thời.

Đối tượng lấy mẫu bao gồm người đang sinh sống tại các khu vực nguy cơ cao (thôn, xóm, tổ dân phố, cụm dân phố) nơi có nhiều bệnh nhân, nhiều ổ dịch, mật độ dân cư lớn, giao lưu đi lại nhiều, có nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Thứ hai là nhóm người dễ có nguy cơ mắc bệnh và làm lây lan dịch bệnh: người làm dịch vụ vận chuyển hàng hoá, bán hàng ở chợ, siêu thị, vận chuyển phân phối các mặt hàng thiết yếu, người làm dịch vụ vệ sinh công cộng, lái xe taxi, công nhân các khu công nghiệp…

Đến tối 11/8, cơ quan chuyên môn đã lấy 71.385 mẫu (46.152 mẫu là người tại các khu vực nguy cơ và 25.233 mẫu thuộc đối tượng nguy cơ). Tới nay, có 4.638 mẫu âm tính và 1 mẫu dương tính, số còn lại chưa có kết quả.

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Nguyễn Liên

Thêm 4.802 ca Covid-19 và hơn 1,4 triệu người được tiêm vắc xin

Thêm 4.802 ca Covid-19 và hơn 1,4 triệu người được tiêm vắc xin

Sáng 11/8, Việt Nam công bố 4.802 người mắc mới Covid-19, gồm 10 ca nhập cảnh và 4.792 bệnh nhân do lây nhiễm trong nước. Tổng số mắc tại nước ta đã lên tới 232.937 trường hợp.

Hà Nội thêm 6 ca Covid-19, có 4 người sốt và mất vị giác

Hà Nội thêm 6 ca Covid-19, có 4 người sốt và mất vị giác

Chiều 10/8, Hà Nội ghi nhận thêm 6 ca Covid-19, trong đó có 3 ca tại cộng đồng. Số ca mắc trong ngày giảm 8 ca so với hôm qua.  

Trưa 10/8, Hà Nội thêm 42 ca Covid-19, có 1 người bán tôm ở chợ Lĩnh Nam

Trưa 10/8, Hà Nội thêm 42 ca Covid-19, có 1 người bán tôm ở chợ Lĩnh Nam

Trưa 10/8, Hà Nội công bố thêm 42 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 10 ca tại cộng đồng, nâng tổng số mắc toàn thành phố lên 1.909 trường hợp.