14 ca mắc mới có địa chỉ thường trú tại các quận huyện: Đông Anh (11), Bắc Từ Liêm (1), Sơn Tây (1), Thanh Xuân (1).

Phân bố theo chùm ca bệnh: chùm ho sốt thứ phát (13), chùm liên quan TP.HCM (1).

Ca bệnh liên quan TP.HCM là anh N.V.T., sinh năm 1987, từ TP.HCM về Hà Nội ngày 19/8. Ngay khi đến Hà Nội, bệnh nhân chuyển cách ly tập trung tại Đại học Lao động xã hội, Sơn Tây. Ngày 20/8, anh T. được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

Chùm ho sốt thứ phát (F1 của các ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt) tối nay có thêm 13 bệnh nhân.

Quận Thanh Xuân có 1 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng là Đ.V.Đ., nam, sinh năm 1992, ở Lạc Hồng, Khương Trung. Bệnh nhân là F1 (đồng nghiệp) của F0 N.D.H. Ngày 20/8, người này được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Quận Bắc Từ Liêm có 1 ca là N.D.H., nam, sinh năm 1996, ở Nguyên Xá, Minh Khai. Người này là nhân viên giao hàng, ngày 9/8 đã đi cách ly tập trung tại Khu cách ly Kiều Mai.

Huyện Đông Anh ghi nhận 11 ca đều ở khu cách ly tập trung.

Trong đó, xã Việt Hùng có 6 trường hợp, cùng ở thôn Dục Nội, đã cách ly tập trung từ ngày 16/8. Nhóm này gồm N.V.P. (nam, sinh năm 1974), S.A.S. (nam, sinh năm 1997), T.T.B. (nữ, sinh năm 1987), M.T.N. (nữ, sinh năm 1987), T.T.T. (nữ, sinh năm 1993) và N.T.T. (nữ, sinh năm 1971).

Xã Kim Chung có 2 ca. Trong đó, 1 người ở thôn Hậu Dưỡng là chị L.T.L., sinh năm 1993, đã cách ly tập trung từ ngày 13/8. Trường hợp còn lại ở thôn Bầu, tên P.T.M.H., nữ, sinh năm 1992, đã cách ly từ ngày 15/8.

Xã Nam Hồng có 2 trường hợp, cùng ở thôn Đìa. Các bệnh nhân tên N.V.B. (nam, sinh năm 2001) và N.T.A. (nam, sinh năm 2000), cách ly tập trung từ ngày 12/8.

Thị trấn Đông Anh có 1 ca bệnh, trú tại tổ 35 là bà N.T.B., sinh năm 1944. Bệnh nhân là F1 của ca Covid-19 C.T.N., cách ly tập trung từ ngày 17/8.

Như vậy tính cả ngày 21/8, Hà Nội đã ghi nhận tổng số 64 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 28 trường hợp phát hiện tại cộng đồng và 36 ca ở khu cách ly.

Hiện Hà Nội có tổng cộng 2.554 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trong đợt dịch thứ tư, gồm 1.305 ca ghi nhận ngoài cộng đồng và 1.249 người tại khu cách ly.

Về việc lấy mẫu xét nghiệm diện rộng đợt 2 cho người dân ở khu vực phong tỏa, khu vực nguy cơ và đối tượng nguy cơ, Sở Y tế Hà Nội cho biết đã lên kế hoạch lấy 856.422 mẫu, gồm 64.999 mẫu từ khu vực phong tỏa, 416.330 mẫu từ khu vực nguy cơ và 375.093 mẫu là người thuộc diện nguy cơ.

Tính đến 16h chiều nay, toàn thành phố lấy được 788.106 mẫu, đạt 92% so với kế hoạch. Tổng số đã được xét nghiệm là 383.357 mẫu, trong đó có 49 mẫu dương tính, 383.308 mẫu âm tính, còn lại chưa có kết quả.

49 mẫu dương tính gồm 4 người sinh sống trong khu vực phong tỏa ở Đồng Xuân (Hoàn Kiếm) và 45 người sống trong khu vực nguy cơ, bao gồm: Đống Đa (21), Hoàng Mai (13), Hoài Đức (6), Hà Đông (5).

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Nguyễn Liên

Hà Nội thêm 7 ca Covid-19, có 3 trường hợp tại cộng đồng

Hà Nội thêm 7 ca Covid-19, có 3 trường hợp tại cộng đồng

Sáng 22/8, Hà Nội thêm 7 ca Covid-19, trong đó 3 ca tại cộng đồng và 4 ca trong khu cách ly.

Việt Nam thêm 11.321 ca Covid-19, 190.681 liều vắc xin được tiêm

Việt Nam thêm 11.321 ca Covid-19, 190.681 liều vắc xin được tiêm

Ngày 21/8, Việt Nam thêm 11.321 ca Covid-19, trong đó có 22 ca nhập cảnh và 11.299 ca trong nước.

Hà Nội thêm 21 ca dương tính nCoV, tòa HH4C Linh Đàm tiếp tục có ca mới

Hà Nội thêm 21 ca dương tính nCoV, tòa HH4C Linh Đàm tiếp tục có ca mới

Trưa 21/8, Sở Y tế Hà Nội công bố thêm 21 ca dương tính SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân đã ghi nhận trong ngày lên 50 trường hợp.