Bệnh nhân đầu tiên tên N.T.V.A., nữ, sinh năm 1978, ở tổ 20, thị trấn Đông Anh. Người này là con đẻ và là F1 của ca 10253 (hàng ngày đi bán rau tại chợ Cửa hàng mới, đứng bán hàng tại khu vực gần ca 9139 và 9849).

Ngày 12/6, sau khi bệnh nhân 10253 có xét nghiệm dương tính, chị V.A. cùng người nhà được Trung tâm Y tế huyện Đông Anh lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ca nhiễm còn lại là con trai bệnh nhân N.T.V.A., cũng là F1 của ca 10253. Cháu bé tên N.T.A., sinh năm 2008, có tiền sử tiếp xúc gần bà ngoại. Ngày 12/6, bệnh nhân được Trung tâm Y tế huyện Đông Anh lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Như vậy, từ ngày 7/6 tới nay, ổ dịch tại chợ Cửa hàng mới, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh đã ghi nhận 18 ca dương tính. Trong đó, 17 người trú tại huyện Đông Anh, người còn lại ở huyện Sóc Sơn.

Tính riêng đợt dịch thứ tư (từ ngày 29/4), Hà Nội đã phát hiện 252 ca Covid-19 liên quan 13 chùm ca bệnh.

Nguyễn Liên

Hà Nội công bố chi tiết 5 ca Covid-19 mới, người đi chợ dương tính

Hà Nội công bố chi tiết 5 ca Covid-19 mới, người đi chợ dương tính

Trong 5 ca mắc Covid-19 mới có 3 trường hợp sống tại huyện Đông Anh, 1 trường hợp bán hải sản cùng chợ với bệnh nhân 9139.