4 bệnh nhân mới đều thuộc chùm ca bệnh ho sốt thứ phát (liên quan ca Covid-19 phát hiện qua sàng lọc ho sốt cộng đồng). Họ trú tại các quận, huyện: Sóc Sơn (2), Hai Bà Trưng (2).

Huyện Sóc Sơn có 2 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng, là người cùng gia đình ở thôn Thụy Hương, Phú Cường, Sóc Sơn, F1 của ca bệnh đã công bố (mẹ và con gái F0).

Những người này gồm N.T.T. (sinh năm 1963) và N.T.Q. (sinh năm 2008). Ngày 24/8, họ được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính SARS- CoV-2.

Quận Hai Bà Trưng có 2 trường hợp ghi nhận trong khu cách ly, gồm T.T.M. (nữ, sinh năm 1951, ở 15/8 Hòa Bình 2, Minh Khai, Hai Bà Trưng) và Đ.T.H. (nữ, sinh năm 1980, ở 22/8 Hòa Bình 2, Minh Khai, Hai Bà Trưng).

Nhóm này là F1 của ca Covid-19 N.V.L., đã cách ly tập trung và xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 24/8, họ có biểu hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, cho kết quả dương tính.

Như vậy từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội đã phát hiện tổng cộng 2.681 bệnh nhân Covid-19, gồm 1.354 ca ghi nhận ngoài cộng đồng và 1.327 người tại khu cách ly, khu phong tỏa.

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Nguyễn Liên

Liên quan chùm 19 ca dương tính nCoV, Hà Nội thông báo khẩn

Liên quan chùm 19 ca dương tính nCoV, Hà Nội thông báo khẩn

Người dân từng đến ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi từ ngày 17/8 đến ngày 24/8 cần liên hệ ngay với cơ quan y tế.

Ngày 24/8 thêm 10.811 ca Covid-19, 7.663 trường hợp khỏi bệnh

Ngày 24/8 thêm 10.811 ca Covid-19, 7.663 trường hợp khỏi bệnh

Hôm nay, Việt Nam thêm 10.811 trường hợp mắc Covid-19 mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 10.797 trường hợp trong nước.

Lý do ổ dịch tại khu HH Linh Đàm phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao

Lý do ổ dịch tại khu HH Linh Đàm phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao

CDC Hà Nội và Ban chỉ đạo quận Hoàng Mai đánh giá, khu vực HH Linh Đàm có mật độ dân rất đông, điều kiện thoáng khí hạn chế. Bên cạnh đó, thời gian trước, việc đi lại vì các lý do công việc, mua đồ thiết yếu,… vẫn nhiều.