58 bệnh nhân công bố tối nay trú tại các quận, huyện: Thanh Trì (17), Bai Bà Trưng (11), Thường Tín (10), Đông Anh (4), Hoàng Mai (4), Đống Đa (4), Gia Lâm (3), Hoàn Kiếm (2), Ba Đình (1), Hà Đông (1), Phú Xuyên (1). Trong đó, có 20 trường hợp tại cộng đồng, 38 người ở khu cách ly.

Phân bố theo chùm ca bệnh: sàng lọc ho, sốt (2); ho, sốt thứ phát (55); liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội (1).

Như vậy, ngày 13/8, Hà Nội ghi nhận tổng số 101 ca mắc, gồm 39 ca phát hiện ở cộng đồng và 62 trường hợp đã đi cách ly tập trung.

Thông tin cụ thể 58 ca mắc mới:

Chùm phát hiện qua sàng lọc ho, sốt tại cộng đồng có 2 ca bệnh:

Trường hợp đầu tiên tên N.V.T., nam, sinh năm 1983, ở Thôn 4, Đông Mỹ, Thanh Trì. Ngày 10/8, bệnh nhân xuất hiện mệt, ớn lạnh, rát họng, sốt cao. Đến ngày 12/8, người này được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ hai tên L.T.T., nữ, sinh năm 1985, ở Thôn 4, Đông Mỹ, Thanh Trì. Ngày 10/8, chị T. khởi phát sốt cao kèm mệt mỏi. Ngày 12/8 người phụ nữ test nhanh dương tính, sau đó được lấy mẫu, gửi CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp PCR, cho kết quả tương tự.

Chùm liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội tối nay thêm 1 ca là cháu Đ.G.H., nam, sinh năm 2012, ở ngõ 393 Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai. Cháu bé là là F1 (con) của F0 P.T.N., đã xét nghiệm 2 lần âm tính và cách ly tại nhà. Ngày 12/8, bệnh nhi tiếp tục được lấy mẫu, phát hiện dương tính SARS-CoV-2.

Chùm ho sốt thứ phát (F1 của các ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt) ghi nhận 55 bệnh nhân.

Trong chùm này, quận Ba Đình có 1 trường hợp ở phố Đội Cấn là bà H.T.K.H., sinh năm 1961. Người này được lấy mẫu xét nghiệm ngày 13/8, kết quả dương tính.

Quận Hai Bà Trưng phát hiện 11 ca. Nhóm này có 7 người ở phường Lê Đại Hành (đều ở phố Bà Triệu, trong đó 5 người cùng địa chỉ 266 Bà Triệu), 3 người ở phường Vĩnh Tuy (2 ca tại địa chỉ 46/238 Dương Văn Bé, ca còn lại là hàng xóm của gia đình này), 1 người ở phường Đồng Tâm (địa chỉ 28 phố Vọng). Những người này xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 vào ngày 12/8.

Quận Hoàn Kiếm có 2 ca bệnh, gồm N.H.N. (nữ, sinh năm 2013, ở 41 Mã Mây, Hàng Buồm) và N.T.T. (nữ, sinh năm 1983, ở Trần Nhật Duật , Đồng Xuân, bán rau tại chợ Thanh Hà). Nhóm này đã chuyển cách ly tập trung từ trước, ngày 12/8 được lấy mẫu lần 2, kết quả dương tính.

Quận Đống Đa ghi nhận 4 ca trong chùm này. Trong đó, có 2 người ở Láng Hạ (1 ca tại địa chỉ 210 C9 Nam Thành Công và 1 ca tại T105, Khu tập thể An Ninh), 1 người ở phường Văn Chương (địa chỉ 39/88 Trần Quý Cáp) và 1 người ở Văn Miếu, Quốc Tử Giám. Ngày 12/8, các bệnh nhân xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Quận Hoàng Mai có 3 trường hợp, gồm 2 ca tại HH4C Linh Đàm, Hoàng Liệt và 1 người tại Khu Đền Lừ, Hoàng Văn Thụ. Các bệnh nhân đã chuyển cách ly tập trung trước đó, ngày 12/8 được phát hiện dương tính SARS-CoV-2.

Quận Hà Đông có 1 ca là anh T.Đ.M., sinh năm 1988, ở tổ 8 Đa Sĩ, Kiến Hưng. Người này là F1, đã xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 12/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Huyện Thanh Trì có tới 15 ca bệnh. Nhóm này gồm 2 người ở xã Liên Ninh (đều ở thôn Thọ Am), 2 người ở xã Ngọc Hồi (Đội 2 có 1 ca, thôn Lạc Thị 1 ca), 6 người ở xã Ngũ Hiệp (thôn Lưu Phái 3 ca, thôn Tự Khoát 3 ca), 4 trường hợp ở xã Hữu Hòa (đều ở thôn Đại Khang) và 1 ca ở xã Tứ Hiệp (xóm Công Thôn, Cổ Điển A). Các bệnh nhân đều sống trong khu phong tỏa hoặc đã cách ly tập trung trước đó, ngày 12/8 có kết quả xét nghiệm dương tính.

Huyện Thường Tín ghi nhận 10 ca. Trong đó, xã Văn Bình có 4 trường hợp (3 ca ở xóm 5, Vân Hội), xã Lê Lợi có 1 ca (thôn Hà Vỹ), xã Hà Hồi 1 ca (ở Phạm Hồng Thái), xã Quất Động 1 người (ở thôn Quất Động), xã Hồng Vân 2 người (đều ở thôn Vân La), Thị trấn Thường Tín 1 trường hợp (ở Nguyễn Du). Nhóm này đã chuyển cách ly tập trung từ trước, các ngày từ 11-13/8 có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Huyện Đông Anh phát hiện 4 ca, phát hiện dương tính SARS-CoV-2 hôm 12/7. Nhóm này gồm 3 người ở Thị trấn Đông Anh (2 ca ở tổ 35, 1 ca ở tổ 7) và 1 người ở xã Kim Chung (thôn Hậu Dưỡng). Trong đó, ca bệnh ở Kim Chung là công nhân công ty SEI (KCN Thăng Long), đã hoàn thành cách ly tập trung và về nhà tiếp tục cách ly từ 30/7. 

Huyện Phú Xuyên có 1 trường hợp là anh N.M.K. (nam, sinh năm 1985), ở xã Chuyên Mỹ. Người này là F1 của ca Covid-19 T.V.Q, đã đi cách ly tập trung từ ngày 30/7. Ngày 13/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 3, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Huyện Gia Lâm có 3 bệnh nhân, đều ở Vinhomes Đa Tốn. Nhóm này gồm Đ.T.H. (nữ, sinh năm 1990, F1 của ca bệnh N.T.H.) và hai cháu bé N.V.M (nam, sinh năm 2013), N.M.N. (nam, sinh năm 2016), con của F0 N.V.C. Ngày 12/8, các bệnh nhân xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Như vậy tới nay, Hà Nội đã có tổng cộng 2.126 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trong đợt dịch thứ tư, gồm 1.178 ca ghi nhận ngoài cộng đồng và 948 người phát hiện dương tính khi đã cách ly.

 

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Nguyễn Liên

Sáng 14/8, Hà Nội ghi nhận 2 ca Covid-19 ở Ba Đình và Long Biên

Sáng 14/8, Hà Nội ghi nhận 2 ca Covid-19 ở Ba Đình và Long Biên

Sáng 14/8, Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca Covid-19 đều là các trường hợp F1, sống tại Ba Đình và Long Biên.

Ghi nhận 9.180 ca Covid-19 mới, thêm hơn 1 triệu người tiêm vắc xin

Ghi nhận 9.180 ca Covid-19 mới, thêm hơn 1 triệu người tiêm vắc xin

Bộ Y tế cho biết, ngày 13/8, nước ta ghi nhận 9.180 ca Covid-19, nâng tổng số người mắc trong cả nước lên 255.748 trường hợp.

Trưa 13/8, Hà Nội ghi nhận 24 ca dương tính nCoV

Trưa 13/8, Hà Nội ghi nhận 24 ca dương tính nCoV

Sở Y tế Hà Nội trưa 13/8 cho biết địa bàn ghi nhận thêm 24 ca dương tính SARS-CoV-2. Từ sáng tới trưa nay, Hà Nội đã công bố 43 ca bệnh.