Chiều nay (1/9), 2 ca Covid-119 là bệnh nhân 833 và 861 đã được xuất viện sau khi đủ các điều kiện theo quy định (có kết quả 7 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2).

{keywords}
Giám đốc Sở Y tế cùng các bác sĩ ở bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tặng hoa chúc mừng 2 bệnh nhân Covid-19 được ra viện.

Hai bệnh nhân vui mừng và xúc động, gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị - nơi 2 bệnh được cách ly, điều trị nói riêng và ngành y tế nói chung đã chăm sóc, điều trị tận tình, chu đáo.

Khi ra viện, họ đã được lãnh đạo, y, bác sĩ ngành y tế căn dặn kỹ càng, phải tiếp tục cách ly tại nhà thêm 14 ngày dưới sự quản lý của Trung tâm Y tế và chính quyền địa phương.

Được biết, bệnh nhân 833 là nữ, 29 tuổi (trú tại khu phố 2, phường Đông Giang, TP Đông Hà), được công bố mắc Covid-19 vào 18h ngày 9/8.

Bệnh nhân 861 là nữ, 36 tuổi (trú thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh), được công bố mắc Covid-19 vào 18h ngày 11/8.

Hai bệnh nhân trên đều là nhân viên của Công ty Bảo Châu (số 221 Lê Duẩn, TP Đông Hà).

Được biết, bệnh nhân 861 có con gái còn nhỏ cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính và được cho ra viện cùng mẹ.

Như vậy, đến nay, tỉnh Quảng Trị còn 4 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, cách ly tại cơ sở y tế.

Hương Lài

Bệnh nhân 416 khỏi Covid-19 nhưng nguy cơ tử vong cao

Bệnh nhân 416 khỏi Covid-19 nhưng nguy cơ tử vong cao

Bệnh nhân 416 đã được điều trị khỏi Covid-19 nhưng vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở và ECMO, tiên lượng còn rất nặng, nguy cơ tử vong cao.