Theo đó, những người đã đến 5 địa điểm sau đây (trong và sau khoảng thời gian theo thông báo) cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất hoặc Công an huyện Kim Thành (ĐT: 02203720218 hoặc 0969753619) để được hỗ trợ:

1. Hiệu thuốc Tân dược Đồng Văn Luân ở xã Kim Tân, Kim Thành, Hải Dương từ ngày 9/2.

2. Công nhân Công ty TNHH Tianye Outdoor VN trong Khu công nghiệp Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương từ ngày 18 đến 21/2.

3. Chùa Diên Khánh tại thôn Hải Ninh, xã Kim Tân, Kim Thành, Hải Dương vào chiều 12/2.

4. Chợ Phúc Thành, Kim Thành, Hải Dương từ ngày 22 đến 28/2.

5. Cửa hàng tạp hóa Thanh Đại ở xã Đồng Cẩm, Kim Thành, Hải Dương khoảng 11h ngày 11/2.

Trong ngày 3/3, Hải Dương ghi nhận thêm 5 ca Covid-19, trong đó có 3 ca tại huyện Kim Thành. Những trường hợp này trú tại các xã Phúc Thành, Đại Đức, Kim Tân, là F1 của các bệnh nhân trước đó, đã được cách ly tập trung.

Tính đến nay, tỉnh Hải Dương ghi nhận 689 người nhiễm Covid-19 trong đợt dịch mới, đã có 321 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Nguyễn Liên

Hơn 381.000 công nhân khai báo y tế khi trở lại TP.HCM làm việc

Hơn 381.000 công nhân khai báo y tế khi trở lại TP.HCM làm việc

Chỉ trong vòng 1 tuần, đã có hơn 381.000 công nhân khai báo y tế tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trọng điểm trên địa bàn TP.HCM.