Tối nay (11/3), trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo UBND TP Hải Phòng thông tin, các đơn vị chức năng vẫn đang tổ chức truy vết để tìm nguồn lây nếu có của 2 bệnh nhân người Hải Phòng được phía Úc ghi nhận dương tính.

{keywords}
Hải Phòng đã tiêm vắc xin cho các y bác sĩ tại Bệnh viện Việt Tiệp 2 để phòng dịch

Vị lãnh đạo này cho biết, 2 mẹ con nhiễm Covid-19 đã rời Hải Phòng từ ngày 26/2.  Năm ngày sau, người con có kết quả dương tính nCoV.

“Hà Nội và Singapore đều là khu vực có dịch, 2 bệnh nhân đã đến những nơi này trước khi tới Úc. Do đó, không thể biết họ nhiễm bệnh ở Hải Phòng hay nơi đâu”.

Sở Y tế Hải Phòng cho hay, kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy tất cả 13 mẫu F1 và 36/36 mẫu liên quan đến 2 ca bệnh trên đều âm tính.

{keywords}
Phong toả đường Nguyễn Công Trứ, nơi ở của 2 bệnh nhân trước khi sang Úc

Ngày 10/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thông báo cho Hải Phòng về 2 ca bệnh có địa chỉ tại đường Nguyễn Công Trứ, quận Lê Chân.

Ngày 26/2, hai mẹ con đi Hà Nội, kết quả xét nghiệm nCoV âm tính. Sau đó, họ từ Nội Bài, quá cảnh ở Singapore, sang Úc ngày 28/2.

Ngày 2/3, người con có kết quả xét nghiệm dương tính yếu, người mẹ kết quả âm tính. 

Ngày 3/3, người con có kết quả dương tính. Ngày 6/3, người mẹ có kết quả dương tính.

Nguyễn Thu Hằng

2 F1 của mẹ con Hải Phòng dương tính nCoV đang mang thai

2 F1 của mẹ con Hải Phòng dương tính nCoV đang mang thai

2 trong 5 F1 của mẹ con người Hải Phòng dương tính nCoV khi sang Úc đang mang thai, không thể đi cách ly tập trung.