Tối nay (10/3), Sở Y tế Hải Phòng nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội về 2 ca bệnh Covid-19 từ sân bay Nội Bài sang Úc ngày 28/2.

Chị N.T.L.H (sinh năm 1979) và con là T.H (sinh năm 2003) có địa chỉ thường trú ở 184 Nguyễn Công Trứ, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

{keywords}
Phong tỏa tạm thời phố Nguyễn Công Trứ

Theo Sở Y tế Hải Phòng, ngày 26/2, hai mẹ con chị H. lên Hà Nội, kết quả xét nghiệm âm tính nCoV. 

Ngày 28/2, họ bay từ Hà Nội, quá cảnh tại Singapore, đến Úc vào ngày 1/3. 

Ngày 2/3, người con có kết quả xét nghiệm dương tính yếu, người mẹ kết quả âm tính. 

Ngày 3/3, người con có kết quả dương tính. Ngày 6/3, người mẹ có kết quả dương tính.

{keywords}
Lấy mẫu xét nghiệm trong đêm

Hiện tại, ngành Y tế Hải Phòng đã khẩn trương khoanh vùng và truy vết người thân sống cùng, người tiếp xúc gần, người liên quan đến các ca bệnh. 

Những người tiếp xúc với các ca bệnh từ ngày 20 đến 28/2 tại Hải Phòng cần liên hệ ngay với trạm y tế nơi cư trú để khai báo y tế. 

Tối nay, cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa số nhà 184 và tuyến đường Nguyễn Công Trứ, phường Hàng Kênh, nơi ở của 2 bệnh nhân trước khi xuất cảnh. Ngôi nhà này cũng là cửa hàng cho thuê bán hoa quả.

Nguyễn Thu Hằng

Hải Phòng ghi nhận 56 người trên chuyến bay VN 1188 liên quan ca tái dương tính

Hải Phòng ghi nhận 56 người trên chuyến bay VN 1188 liên quan ca tái dương tính

Nghành y tế Hải Phòng đã xác định được 56 người liên quan đến bệnh nhân 2148 tái dương tính trên chuyến bay từ TP.HCM về Cát Bi.