Tối 25/3, lãnh đạo quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng xác nhận: Tại địa bàn vừa ghi nhận 2 trường hợp dương tính với Covid-19.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khử trùng, phong toả 1 khách sạn, khẩn trương tổ chức truy vết.

Theo Sở Y tế Hải Phòng, 2 ca dương tính vừa được phát hiện là Đỗ Thị Thu P. 26 tuổi, ở xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy và Nguyễn Thị Th. 25 tuổi, ở TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Đêm 21/3, hai người này đi từ Campuchia về Phú Quốc bằng tàu thuỷ.

{keywords}
Phong toả 1 tuyến phố ở quận Ngô Quyền, nơi có khách sạn 2 người phụ nữ lưu trú

Ngày 22/3, hai phụ nữ lưu trú tại khách sạn Khoa Thư trên đường Nguyễn Văn Cừ, Phú Quốc.
Đến 10h ngày 22/3, Đỗ Thị Thu P. và Nguyễn Thị Th. bay từ Phú Quốc về Hà Nội.

15h cùng ngày, họ đi taxi từ sân bay Nội Bài về huyện xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, là nhà của chị P. Tại đây, hai người gặp mẹ, em gái và bạn của em gái chị P.
 
Đến 20h ngày 23/3, cả hai rời Kiến Thuỵ tới lưu trú tại khách sạn ở số 2/8A Lê Hồng Phong, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng. Tại khách sạn này, họ có tiếp thêm bạn bè, không đi ra ngoài.

Chiều 24/3, Đỗ Thị Thu P. và Nguyễn Thị Th. thấy người mệt nên đi khám bệnh ở Bệnh viện Vinmec. Họ được bệnh viện xét nghiệm Covid-19.

Đến 19h30 ngày 25/3, Đỗ Thị Thu P. và Nguyễn Thị Th. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Một người đi cùng chuyến tàu với 2 ca này cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ở TP.HCM.

Hai phụ nữ đã được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa các khu vực 2 người này đã đến.

 

Người từ Hải Dương vào TP Hải Phòng không phải cách ly y tế

Người từ Hải Dương vào TP Hải Phòng không phải cách ly y tế

Kể từ 12h ngày hôm nay (25/3), người từ Hải Dương vào TP Hải Phòng, chỉ cần khai báo y tế, không phải cách ly.


Nguyễn Thu Hằng