Sáng 14/3, Bộ Y tế  công bố ca bệnh thứ 48 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam là nam, 31 tuổi ngụ tại phường 14, quận 10, TP.HCM.  

Được biết bệnh nhân này là đồng nghiệp ngồi chung xe với ca 45 và có tiếp xúc ca số 34 tại Bình Thuận.

{keywords}

Phòng áp lực âm được trang bị tại Khu cách ly tập trung Củ Chi, nơi đang điều trị cho 2 bệnh nhân 45 và 48. Ảnh: Sở Y tế TP.HCM

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho hay, trước đó ngày 12/3, bệnh nhân thứ 48 có đến Trung tâm y tế quận 10 khai báo có tiếp xúc với bệnh nhân số thứ 34. Ngay sau đó, nhân viên y tế điều tra dịch tễ và đánh giá anh này có nguy cơ cao nên đã chuyển vào khu cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Qua xác minh, bệnh nhân số 48 là đồng nghiệp của bệnh nhân số 45, đi công tác ở Bình Thuận và cùng gặp bệnh nhân 34 và 41.

Tối 3/3, nam bệnh nhân này cùng ca nhiễm Covid-19 thứ 45 cùng 3 đồng nghiệp đi công tác tại Bình Thuận và có gặp mặt, tiếp xúc ăn tối với vợ chồng bệnh nhân thứ 34. Ngày 4/3, bệnh nhân trở lại TP.HCM, cho đến ngày 10/3 biết thông tin bệnh nhân 34 dương tính với Covid-19, người này đã tự cách ly tại nhà.

Tính đến hiện tại, TP.HCM đã có 6 bệnh nhân nhiễm Covid-19. 3 ca nhiễm trước đó đã được điều trị khỏi bệnh và xuất viện gồm 2 cha con người Trung Quốc và 1 Việt Kiều Mỹ.  

 Phan Nhơn