Bệnh viện dã chiến số 3 được triển khai tại Trung tâm thực hành, thực nghiệm, Đại học Sao Đỏ Chí Linh với tổng diện tích mặt bằng 3.600 m2 và 200 giường bệnh.

{keywords}

Bệnh viện dã chiến số 3 sẽ đi vào hoạt động ngày 6/2

Toàn bộ cơ sở vật chất bên trong bệnh viện này đều được di chuyển từ Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn, Đà Nẵng.

Tại đây, 120 công nhân được chính quyền tỉnh Hải Dương huy động làm việc hết công suất nhằm đưa bệnh viện đi vào hoạt động nhanh nhất. 

Để tiết kiệm thời gian, một xe cẩu đã được đưa vào sử dụng vận chuyển vật liệu từ tầng 1 lên thẳng tầng 3.

Hiện tại, các công nhân đang hoàn thành những hạng mục lắp điện, giường bệnh, ngăn vách và sơn tường. Một số phòng xuống cấp trầm trọng cũng được trùng tu như lát lại sàn nhà, lắp thiết bị vệ sinh.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, Phạm Xuân Thăng, yêu cầu chính quyền TP Chí Linh huy động đội ngũ y tế đủ để vận hành bệnh viện và chăm sóc người bệnh được chuyển đến.

Dự kiến, Bệnh viện dã chiến số 3 TP Chí Linh sẽ đi vào hoạt động từ ngày 6/2.

Hình ảnh hoàn thiện Bệnh viện dã chiến số 3: 

{keywords}

Số giường bệnh được vận chuyển từ Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn, Đà Nẵng chờ được lắp ghép

{keywords}

Công nhân làm việc hết công suất để đẩy nhanh tiến độ đưa bệnh viện vào sử dụng

{keywords}

120 công nhân làm việc ngày đêm

{keywords}

Các hạng mục lắp điện, ngăn vách và sơn lại tường đang được hoàn thiện

{keywords}

{keywords}

Khu Trung tâm thực hành, thực nghiệm, Đại học Sao Đỏ Chí Linh với tổng diện tích mặt bằng 3.600 m2

{keywords}

Dự kiến Bệnh viện dã chiến số 3 sẽ đi vào hoạt động từ ngày 6/2

Phạm Công

Chủng virus tại ổ dịch Covid-19 Hải Dương, Quảng Ninh đã lây lan 60 nước

Chủng virus tại ổ dịch Covid-19 Hải Dương, Quảng Ninh đã lây lan 60 nước

Bộ Y tế vừa cho biết, đã có kết quả giải trình tự gene chính thức, xác định chủng virus tại hai ổ dịch Hải Dương, Quảng Ninh là biến thể mới của SARS-CoV-2 được phát hiện tại Anh.