Sáng 24/2, một lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa hoàn tất kết quả xét nghiệm mẫu phẩm đối với bệnh nhân T.T.G. (SN 1942, trú xã Điền Lộc, huyện Phong Điền).

Theo đó, bệnh nhân này có kết quả âm tính với Covid-19

{keywords}
Kết quả xét nghiệm bà G. âm tính với Covid-19

Được biết, bà G. đi thăm người thân ở Mỹ cách đây 3 tháng. Hôm 16/2, bà này về nước và đã quá cảnh qua sân bay ở Incheon (Hàn Quốc). Thời gian quá cảnh tại sân bay khoảng 20 phút.

Khuya 16/2, sau khi máy bay hạ cánh ở Đà Nẵng, bà G. được người thân đưa về nhà ở xã Điền Lộc.

Mấy ngày sau, cụ bà có triệu chứng ho, cảm. Nắm tình hình dịch Covid-19 đang lan tràn, chính quyền địa phương đã vận động người thân đưa bà G. vào khám và cách ly tại cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế.

Theo người nhà của bà G., trong thời gian ở Mỹ, bà này cũng đã từng bị ho, cảm. Để đảm bảo an toàn, đội ngũ y tế đã tiến hành tiêu độc khử trùng khu vực người này sinh sống, đồng thời theo dõi những người đã tiếp xúc và có liên quan đến người này.

Hiện tại, bà G. đang được điều trị bệnh viêm phế quản tại bệnh viện.

Quang Thành

Nữ sinh ở Huế tử vong sau ho sốt kéo dài âm tính với Covid-19

Nữ sinh ở Huế tử vong sau ho sốt kéo dài âm tính với Covid-19

Nữ sinh ở huyện Phú Lộc, TT-Huế tử vong sau khi ho sốt kéo dài, cơ quan y tế đã lấy mẫu xét nghiệm Covid -19 và đã có kết quả âm tính.