Hòn đảo Gran Canaria (thuộc quần đảo Canary) là điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng của Tây Ban Nha đang thu hút rất đông khách du lịch. Tuy nhiên, Covid-19 bùng phát trở lại sau khi một du khách bị nghi ngờ lây nhiễm cho 140 người.

Các chuyên gia y tế tin rằng virus nCoV đã lây lan mạnh ở những khu vui chơi về đêm ở quận Guanarteme.

{keywords}

Các du khách đi dạo ở khu trung tâm của đảo Gran Canaria

Những người siêu lây nhiễm thường mang trong mình virus nhưng không biểu hiện triệu chứng ra bên ngoài. Bởi vậy, họ vô tình truyền bệnh sang cho người khác mà không hề hay biết.

Các quan chức cho biết, chính quyền đang theo dõi sát sao tình hình để đưa ra quyết định hành động từng ngày.

Họ hy vọng các biện pháp mới như đóng cửa hộp đêm, yêu cầu nhà hàng, quán rượu đóng trước 1h sáng và gia hạn quy định đeo khẩu trang sẽ đem lại hiệu quả.

Nếu các cách làm trên không hữu hiệu, hòn đảo sẽ phong tỏa một phần hoặc toàn bộ.

Giáo sư Lluis Serra Majem, phát ngôn viên của Hội đồng Tư vấn Khoa học của Chính quyền quần đảo Canary, bày tỏ lo lắng sẽ có thêm những người siêu lây nhiễm tới từ vùng đất liền của Tây Ban Nha.

Hiện đảo Gran Canaria đang tiếp tục gia tăng số ca nhiễm Covid-19 lên tới 3.282 người, 46 người chết. Các biện pháp nghiêm khắc đã được áp dụng như cấm chạy bộ trên bãi biển vào ban ngày và tắm nắng khi thủy triều lên.

{keywords}

Các du khách chấp hành nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang

Người đứng đầu quần đảo Canary, Angel Victor Torres, cảnh báo nếu mọi người tiếp tục coi thường quy định, chính quyền sẽ gia tăng các hình thức phạt mới. Một trăm binh sĩ được bổ sung ở những khu vực lây nhiễm mạnh nhất, chủ yếu ở đảo Gran Canaria và Lanzarote.

Đội truy dấu của đảo Gran Canaria cũng tăng từ 89 lên 158 người. Cảnh sát địa phương sẽ đảm bảo chắc chắn những người dương tính nCoV được cách ly hoàn toàn.

“Mọi người nhận lệnh cách ly trong 10 ngày phải tuân thủ. Đó là nghĩa vụ của việc đảm bảo vệ sinh an toàn”, ông Torres nói.

Hiện nay, Tây Ban Nha đang phải chống lại làn sóng lây nhiễm nCoV mới khi tăng từ 235 ca mỗi ngày (cuối tháng 6) lên tới cao điểm 7.565 ca mỗi ngày (tháng 8). Tổng số bệnh nhân từ đầu dịch tới nay là 460.000 người, 29.000 người tử vong.

Một số nước châu Âu quy định người dân từ Tây Ban Nha trở về phải cách ly 14 ngày.

Tuy nhiên, Bộ Y tế nước này cho rằng dù số ca nhiễm tăng lên nhưng tình trạng bệnh nhẹ hơn và nhiều người không có triệu chứng.

An Yên (Theo The Sun)

Nhiều nước cho phép người nhà thăm bệnh nhân Covid-19

Nhiều nước cho phép người nhà thăm bệnh nhân Covid-19

Dù đau buồn khi mẹ qua đời do căn bệnh Covid-19, Briceno vẫn cảm thấy mình may mắn khi có thể bên mẹ những giây phút cuối cùng. 

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.