Sáng nay, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới Covid-19. Tổng số ca mắc vẫn là 2.524 trường hợp, trong đó có 1.586 ca mắc do lây nhiễm trong nước.

Riêng từ ngày 27/1 đến nay, cả nước phát hiện 893 ca lây nhiễm trong cộng đồng tại 13 tỉnh thành: Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, TP.HCM, Gia Lai, Hải Phòng, Hòa Bình, Bình Dương, Điện Biên, Hà Giang và Hưng Yên. Trong đó Hải Dương ghi nhận tới 709 ca.

Về tình hình điều trị, các cơ sở y tế trên cả nước đã chữa khỏi cho 1.920 bệnh nhân Covid-19.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe trên cả nước là 45.219 người. Trong đó, 506 người cách ly tại bệnh viện, 14.266 người cách ly tập trung tại cơ sở khác, 30.446 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

{keywords}

Bắt đầu từ sáng nay, Hà Nội và Gia Lai sẽ là 2 địa phương tiếp theo triển khai tiêm vắc xin ngừa Covid-19 của AstraZeneca sau khi Bộ Y tế tiêm 377 nhân viên y tế đầu tiên tại 4 cơ sở điều trị trong ngày 8/3.

10 tỉnh có dịch còn lại sẽ tự lập kế hoạch tiêm chủng trong những ngày tới, sắp xếp các đối tượng ưu tiên theo đúng Nghị quyết 21 của Chính phủ. Bộ Y tế chịu trách nhiệm theo dõi trong và sau tiêm chủng, sau đó sẽ tổng kết, đánh giá.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết, đợt tiêm vắc xin phòng Covid-19 lần này là khởi đầu cho chiến dịch tiêm chủng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 100 triệu mũi tiêm được thực hiện trên toàn quốc.

Dự kiến trong tháng 3, Việt Nam sẽ được COVAX cung ứng thêm 1,2 triệu liều vắc xin AstraZeneca và trong tháng 4 tiếp tục có thêm 2,8 triệu liều. Trong năm nay, COVAX sẽ cung cấp cho Việt Nam tổng cộng 30 triệu liều vắc xin.

Thúy Hạnh

Nữ bác sĩ 2 lần hoãn cưới được chọn tiêm đầu tiên

Nữ bác sĩ 2 lần hoãn cưới được chọn tiêm đầu tiên

Bác sĩ Dư Lê Thanh Xuân là người được chọn tiêm mũi vắc xin Covid-19 đầu tiên tại TP.HCM vào sáng 8/3 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.