Ngày 17/8, bác sĩ Nguyễn Văn Chức - Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thủ Đức cho biết, nhân viên đang tiến hành phun xịt hóa chất đuổi kiến ba khoang ra khỏi BV Đa Khoa khu vực Thủ Đức.

Theo bác sĩ, đã có một số bệnh nhân khoa Nhiễm phản ánh đến bệnh viện tình trạng kiến ba khoang bay vào viện tấn công bệnh nhân làm bỏng rốp da. Trong đó, bệnh nhân T.T.H (28 tuổi,) trong lúc ngủ bị kiến bò vô đốt vào cổ và một nữ bệnh nhân khác bị sưng vù cả mặt, nhiều vết đốt nổi mẩn chi chít mặt...

{keywords}

Bệnh nhân bị kiến ba khoang làm bỏng da khid đang điều trị tại khoa Truyền nhiễm. Ảnh: Y.N

Nguyên nhân bác sĩ cho rằng kiến ba khoang sinh sống nhiều là do khuôn viên bệnh viện có nhiều cây cối um tùm, rậm rạp đã tạo điều kiện cho kiến phát triển. Trước tiên, Trung tâm Y tế quận Thủ Đức tiến hành phun xịt hóa chất để đuổi kiến ba khoang ra bên ngoài, song về lâu dài, phải vệ sinh sạch sẽ bệnh viện.  

Bệnh viện cũng từng dùng phương án thay đèn huỳnh quang bằng bóng đèn vàng nhưng cũng không thể đuổi kiến ba khoang. Rất may, kiến chỉ tập trung ở khoa Truyền nhiễm.

Bác sĩ khuyên cáo, khi kiến ba khoang bò lên người, cách xử lý tốt nhất là tìm cách đuổi kiến đi. Nếu đập kiến ba khoang chết trên da, chất độc của kiến sẽ làm phỏng da. Nếu vết thương lan rộng, bạn phải đi khám để bác sĩ cho thuốc kháng sinh, tránh nhiễm trùng da.  

Phan Nhơn