Sự việc hi hữu xảy ra vào khoảng 9h ngày 18/3 vừa qua, nạn nhân là ông Nguyễn Văn N., sinh 1962, ở thôn Hoàng Đông, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng.

Trước đó, vào sáng 18/3, ông Nguyễn Văn N. dùng máy cưa điện cưa cây tre tại nhà, do bất cẩn đã để lưỡi cưa bật vào bộ phận sinh dục.

Do lưỡi cưa tác động mạnh nên đã làm tinh hoàn bên phải bắn mất không tìm thấy. Ông N. được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Lãng.

Ngày 20/3, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Tiên Lãng Hoàng Văn Đức cho biết: Ông N. được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng ở bộ phận sinh dục, một bên tinh hoàn phải bị mất và chảy nhiều máu. Bệnh viện đã tiến hành cầm máu, truyền dịch và xử lý vết thương. Sau 3 ngày điều trị, vết thương của ông N. đã dần bình phục và phải mất 10 ngày mới xuất viện được.

(Theo An ninh Hải Phòng)