Sự việc xảy ra vào tối 6/7, nạn nhân là anh Phùng Văn C., 21 tuổi, dân tộc Nùng, trú tại thôn Nà Làng, xã Thanh Loà, Cao Lộc, Lạng Sơn.

Sau khi ăn cơm xong, anh C. cắm điện thoại vào ổ sạc, vừa sạc vừa nằm nhắn tin cho người thân, đúng lúc đó, điện thoại bất ngờ phát nổ, rơi xuống ngực. Anh C. bị cháy xém khoảng lớn ở ngực.

Người thân và hàng xóm xung quanh đã đưa anh C. đến trạm y tế xã cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh C. đã tử vong ngay sau đó.

Đây là một trong những trường hợp nổ điện thoại nghiêm trọng nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Trước đây, tại nhiều tỉnh thành chỉ ghi nhận các trường hợp bị dập nát bàn tay, bị điếc tạm thời do điện thoại phát nổ khi đang vừa dùng vừa sạc.

Theo các chuyên gia, việc vừa dùng điện thoại vừa sạc rất nguy hiểm. Nguyên nhân các vụ nổ thường do cục pin quá cũ, các linh kiện sạc không đảm bảo, điểm tiếp xúc chỗ sạc không tốt, môi trường sạc bị ẩm gây hiện tượng đánh lửa, phát nổ khi đang sạc.

Ngoài ra việc vừa sạc vừa dùng điện thoại sẽ khiến nhiệt độ cục pin tăng cao do phải vừa nạp vừa xả, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ.

Minh Anh

Điện thoại phát nổ ngay trên ngực, thanh niên 21 tuổi nhập viện nguy kịch

Điện thoại phát nổ ngay trên ngực, thanh niên 21 tuổi nhập viện nguy kịch

Trước khi xảy ra tai nạn, chàng trai trẻ chỉ muốn chợp mắt một chút nhưng không ngờ lại bị đánh thức bởi cơn đau đớn vô hạn trên ngực.