Khoa Cấp cứu, Bệnh viện TƯ Quân đội 108 vừa tiếp nhận bệnh nhân Đỗ Văn T., 25 tuổi, Hải Phòng bị đa chấn thương do pháo nổ tự chế.

Gia đình cho biết, khoảng 18h ngày 29/1, bệnh nhân đang tự chế pháo nổ tại nhà, bất ngờ tiếng nổ lớn vang lên. Khi mọi người chạy lại, phát hiện T. đã bị cụt 2 bàn tay, mặt chấn thương nặng, chảy rất nhiều máu. 

{keywords}
Hình ảnh phim chụp cho thấy bệnh nhân bị cụt nát 2 bàn tay, gãy xương hàm dưới

 

Sau khi sơ cứu tại cơ sở y tế gần nhà, bệnh nhân được chuyển tiếp lên BV 108 cấp cứu. Bác sĩ cho biết, ngoài cụt 2 bàn tay, T. còn bị gãy hở xương hàm dưới, chấn thương ngực kín, dập phổi, bỏng rộng vùng ngực, nhiều vết thương nhỏ ở 2 chân.

Ngay lập tức, bệnh nhân được mổ cấp cứu, cắt cụt 1/3 giữa cẳng tay phải, cắt lọc cơ dập nát cẳng tay trái, kết xương hàm dưới. Sau mổ, bệnh nhân đã giữ được tính mạng song phải tiếp tục điều trị tại khoa Hồi sức tích cực với nhiều di chứng nặng nề.

Đây chỉ là một trong nhiều vụ tai nạn pháo nổ thương tâm, là bài học đắt giá đồng thời là lời cảnh tỉnh cho tất cả người dân có ý định sử dụng pháo nổ.

{keywords}
Nam thanh niên may mắn sống sót nhưng sẽ phải chịu đựng nhiều di chứng nặng nề

 

Cách đây 4 ngày, tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh cũng chứng kiến vụ nổ pháo tự chế đau lòng khiến 1 người chết, 4 người bị thương, tất cả mới 15 tuổi.

Đáng nói, cả 4 học sinh nói trên đã tự lên mạng internet tìm mua thuốc pháo về làm pháo nổ chơi dịp Tết. Khi cả nhóm đang nhồi thuốc pháo thì bất ngờ xảy ra nổ lớn.

Theo Chỉ thị 406 của Thủ tướng, kể từ 1/1/1995, nghiêm cấm sản xuất, buôn bán và đốt các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ trong phạm vi cả nước (trừ các loại pháo hoa và thuốc làm pháo hoa). Tuy nhiên nhiều năm qua, rất nhiều người vẫn sử dụng pháo nổ trái phép, gây ra những hậu quả vô cùng đáng tiếc.

Thúy Hạnh

Bé gái bị dập phổi, gần đứt lìa cánh tay do pháo nổ

Bé gái bị dập phổi, gần đứt lìa cánh tay do pháo nổ

Do sức ép từ vụ nổ pháo, bé gái 13 tuổi ở Đồng Nai bị thương ở ngực, cánh tay; phổi tổn thương nặng.