Chiều nay, BV Bệnh nhiệt đới Trung ương công bố thêm 2 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân 188, là nhân viên công ty Trường Sinh và bệnh nhân 261, sống tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, Hà Nội.

Bệnh nhân 188 là L.T.H., nữ, 44 tuổi ở thôn Khôn Duy, xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, được xác định mắc Covid-19 và chuyển vào BV đa khoa tỉnh Hà Nam điều trị từ 29/3.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 11/4, lần 2 vào ngày 14/4 và được công bố khỏi bệnh ngày 16/4.

{keywords}

2 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh chiều nay

 

Sau ra viện, bệnh nhân được xe của công ty Trường Sinh đưa về nhà riêng để tự cách ly tại gia đình. Tuy nhiên đến ngày 17/4, bà H. bắt đầu có biểu hiện ho khan từng cơn, hơi tức ngực, không chảy nước mũi.

Ngay lập tức, UBND huyện Chương Mỹ để chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện lấy mẫu gửi CDC Hà Nội xét nghiệm. Ngày 18/4, CDC Hà Nội thông báo bệnh nhân H. đã dương tính trở lại với Covid-19. Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển tới bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2 để điều trị, cách ly từ ngày 18/4 đến nay.

Các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày 15/5 và 18/5 đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, đủ điều kiện xuất viện, tiếp tục theo dõi tại nhà thêm 14 ngày.

Bệnh nhân 261 là nữ, chuyển vào BV Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị từ 12/4.

Quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 15/5 và lần 2 vào ngày 19/5.

Như vậy đến nay, Việt Nam đã có 266 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh (chiếm 81%). 58 bệnh nhân còn lại đang điều trị tại 8 cơ sở y tế.

Thúy Hạnh

Gần 12.000 bệnh nhân Covid-19 ở Trung Quốc tái dương tính

Gần 12.000 bệnh nhân Covid-19 ở Trung Quốc tái dương tính

Nghiên cứu mới được công bố cho thấy, tỉ lệ tái dương tính virus SARS-CoV-2 ở Trung Quốc có thể lên tới 15%.