- Vào Phân viện Quân y 7 (Viện 203 cũ tại Hải Phòng) để chữa răng, chị Trang tử vong ngay tại đây sau vài giờ nhổ răng.

Theo người nhà của bệnh nhân, vào khoảng 8h sáng hôm nay, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1982, ở ngõ 80A, An Đà Nội, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng), đến Phân viện Quân y 7 (Viện 203 cũ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) để khám, nhổ răng.

Đến 9h30 thì người nhà nhận được tin báo sức khoẻ của chị Trang không ổn.

nho rang so 8 bi tu vong
Khoa tai mũi họng, nơi xảy ra vụ việc

10h30 cùng ngày, bệnh viện báo cho người nhà diễn biến sức khoẻ của chị Trang  xấu. Khi anh Vũ Văn Quý, chồng chị Trang đến bệnh viện thì được bác sĩ báo là chị Trang khó qua khỏi.

Khoảng 12h20 cùng ngày, chị Trang tắt thở. Bệnh viện thông báo với người nhà chị Trang tử vong nghi do bị sốc phản vệ.

Sau sự cố, khoa Tai - mũi -họng, mắt, răng - hàm - mặt của bệnh viện đóng kín cửa, gần như không tiếp nhận bệnh nhân. Lực lượng công an và bộ đội cũng được tăng cường đảm bảo an ninh tại bệnh viện trước việc người dân kéo đến đông.

Theo người thân của bệnh nhân, chiều hôm qua bạn chị Trang đã đưa chị đến phòng khám tư để khám và xử lý răng đau. Tuy nhiên, chị Trang không đồng ý mà muốn đến bệnh viện để xử lý. Sáng nay chị đi đến đây để nhổ răng số 8 thì dẫn đến sự việc trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hoài Anh