Bác sĩ Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, sáng nay đơn vị đã cử 1 ê-kíp mổ ra đảo Cồn Cỏ để thực hiện phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa.

{keywords}
Lần đầu tiên nhóm y, bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị ra đảo Cồn Cỏ để phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân bị viêm ruột thừa

Bệnh nhân là Nguyễn Văn Đạt (21 tuổi, quê xã Triệu An, huyện Triệu Phong, Quảng Trị). Đây là lần đầu bệnh viện cử ê-kíp ra tận đảo Cồn Cỏ để thực hiện phẫu thuật cấp cứu. 

Vào 8h sáng nay, nhận được yêu cầu hỗ trợ từ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, Bệnh viên Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã cử kíp mổ 3 người gồm: Tiến sĩ, bác sĩ Phan Khánh Việt, Phó khoa ngoại - tổng hợp; bác sĩ gây mê Trần Thanh Hoài và cử nhân Nguyễn Chí Thanh... lên tàu quân sự ra đảo Cồn Cỏ.

Bác sĩ Việt cho biết, sau hơn 2 giờ 30 phút bị sóng xô, cả ba người trong kíp mổ đều say. Thậm chí, có người nôn mửa. Nhưng khi lên tới đảo, cả kíp mổ đã lập tức chuẩn bị điều kiện tốt nhất để thực hiện ca phẫu thuật. 

“Bệnh nhân được xác định bị viêm ruột thừa cấp, cần phải mổ sớm nhất có thể để tránh nguy hiểm tính mạng.

Mặc dù điều kiện thiết bị y tế ở trên đảo rất hạn chế, nhưng chúng tôi đã cố gắng khắc phục. Sau một giờ, ca mổ hoàn thành, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân”, bác sĩ Việt nói.

Hương Lài

Bỏ qua việc đơn giản, người đàn ông 39 tuổi qua đời vì đột quỵ

Bỏ qua việc đơn giản, người đàn ông 39 tuổi qua đời vì đột quỵ

Sau 8 giờ cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân không còn khả năng cứu chữa nên gia đình xin về tử vong tại nhà.