- Nữ sinh lớp 6 ở Sài Gòn nhập viện với vết thương cánh tay phải, chấn thương mạch máu và thần kinh, vết thương đùi phải.

Lúc 11h hôm nay, Khoa cấp cứu Bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM) tiếp nhận 2 nữ sinh tên T. và V. (cùng 15 tuổi, học lớp 6 trường THCS Ngô Chí Quốc).

Nữ sinh T. nhập viện trong tình trạng huyết áp tụt nghi do mất máu, có vết thương cánh tay phải, chấn thương mạch máu và thần kinh, vết thương đùi phải. Còn V. bị vết thương phần mềm cánh tay trái.

{keywords}
Ngôi trường nơi các nữ sinh theo học

Ngay khi tiếp nhận, T. được các bác sĩ truyền máu, dịch và thực hiện ca phẫu thuật nối gân, cơ lại cho nữ sinh này.

Sau ca mổ, T. sẽ được chuyển lên khoa Chấn thương chỉnh hình tiếp tục điều trị.

Với nữ sinh V., sau khi được khâu vết thương, chích ngừa nhiễm trùng uốn ván, cho toa thuốc, đã được xuất viện.

Theo các BS, 2 nữ sinh nói rằng bị thương do bạn học cùng lớp dùng dao rọc giấy “quơ” trúng.

Trước đó, trưa ngày 25/4, khi nữ sinh tên Th. (lớp 6 trường THCS Ngô Chí Quốc, đóng ở P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức) ra bờ sông chơi sau giờ tan học.

Lúc sau nhóm bạn nữ cùng trường tìm đến gây gổ (trong đó có T. và V), đuổi đánh nữ sinh. Th. được cho là rút dao rọc giấy doạ nhưng vẫn bị nhóm bạn xông vào tấn công.

Nữ sinh này đã “quơ dao” liên tục khiến 2 bạn nữ trong nhóm bị thương, chảy rất nhiều máu. 2 nạn nhân được đưa vào phòng y tế của trường sơ cứu rồi chuyển đến bệnh viện quận Thủ Đức.

Nữ sinh lớp 6 dùng hung khí tấn công bị thương 2 bạn học

Nữ sinh lớp 6 dùng hung khí tấn công bị thương 2 bạn học

Bị đánh hội đồng, 1 nữ sinh lớp 6 đã rút hung khí tấn công loạn xạ, khiến 2 nữ sinh cùng trường bị thương tích.

Văn Đức