Chiều nay (14/7), BSCKII Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết, bệnh viện vừa cứu sản phụ mắc cùng lúc hai bệnh tim bẩm sinh có biến chứng tăng áp phổi rất nặng, đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn con.

16h ngày 13/7, sản phụ Huỳnh Thị Bích Thùy (23 tuổi, ngụ Sóc Trăng) được chuyển từ Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi ở địa phương lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu. Lúc này, thai đã được 36 tuần, mẹ chuyển dạ sinh, khó thở, hồi hộp, nhịp tim 120 lần/phút.

{keywords}
Sản phụ Thùy được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Người nhà cho biết, chị Thùy bị tim bẩm sinh từ nhỏ, đến năm 12 tuổi do không còn triệu chứng mệt, khó thở nên gia đình không đưa đi khám.

Tuy vậy, trong thời gian mang thai, sản phụ thỉnh thoảng thấy mệt, khó thở nhưng không đi thăm khám tư vấn về bệnh tim. 

Bệnh viện nhận định đây là trường hợp nặng, có nguy cơ tử vong cao cho cả mẹ lẫn con trong và sau mổ.

Qua hội chẩn, bác sĩ xác định, bệnh nhân mang thai con so, thai 36 tuần, chuyển dạ sinh, thông liên thất - thông liên nhĩ kích thước lớn, hở van 3 lá kèm tăng áp phổi rất nặng.

Các bác sĩ đã phẫu thuật thành công đón bé gái nặng 2,4 kg, sức khỏe tốt. Sau mổ, sản phụ tỉnh táo, dấu hiệu sinh tồn ổn định và chuyển Khoa Nội Tim mạch theo dõi và điều trị tiếp.

Bác sĩ Phạm Thanh Phong cho biết, ca sinh mổ của sản phụ bệnh tim thành công nhờ sự kết hợp nhịp nhàng, đồng bộ của bác sĩ nhiều chuyên khoa. 

Nguy cơ biến chứng cho thai phụ bệnh tim bẩm sinh khoảng 12% (bao gồm các rối loạn nhịp tim, suy tim, tử vong). Tỷ lệ sảy thai, thai lưu, thai chậm phát triển, trẻ thiếu tháng và tử vong sau sinh khoảng 4%...

Bác sĩ Phong khuyến cáo, phụ nữ dự định mang thai nên đi khám tầm soát các bệnh lý tim bẩm sinh thường quy. Phụ nữ mắc bệnh tim trong thai kỳ, cần được bác sĩ tim mạch và sản khoa theo dõi chặt chẽ.

Nghẹt thở cứu sản phụ trẻ ở miền Tây bị rối loạn nhịp tim cực nặng

Nghẹt thở cứu sản phụ trẻ ở miền Tây bị rối loạn nhịp tim cực nặng

Sản phụ trẻ ở miền Tây mắc bệnh rối loạn nhịp rất nặng, được các bác sĩ BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ cứu sống một cách thần kỳ. 

H.Thanh