Sáng 22/1, bác sĩ Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa cứu sống một sản phụ mang song thai bị suy thai do dây rốn bám màng.

{keywords}
Bác sĩ thăm khám cho sản phụ và hai bé sơ sinh 

Hôm 18/1, sản phụ N.T.H (31 tuổi, ngụ Hậu Giang) được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng đau bụng, song thai 37 tuần, tăng huyết áp.

Sản phụ H. có tiền sử sinh mổ lần hai, kèm bệnh lý tăng huyết áp đang điều trị. Khi nhập viện, sản phụ này có biểu hiện suy thai, kèm nguy cơ tuần sản giật…

Qua hội chẩn, bác sĩ quyết định mổ khẩn cấp lấy thai. Sau 1 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã đón hai bé gái nặng 2,2 kg và 2,1 kg. Hai bé đã được chuyển về phòng sơ sinh để được chăm sóc tích cực.

Bác sĩ cho biết, sản phụ này có một dây rốn bám màng. Hiện, sản phụ tỉnh, da niêm hồng, dấu hiệu sinh tồn ổn định, vết mổ khô. Hai bé hồng hào, bú tốt.

Tiến sĩ, bác sĩ Lâm Đức Tâm, Phó Khoa sản cho biết, dây rốn bám màng là tình trạng bất thường về dây rốn hiếm gặp, có khả năng gây nguy hiểm cho tính mạng mẹ và thai nhi.

“Dây rốn bám màng là biến chứng thai nghén nguy hiểm. Tình trạng này sẽ cản trở hấp thu thức ăn nuôi dưỡng thai nhi, gây ra suy dinh dưỡng bào thai, sinh non hay thai lưu bất cứ lúc nào.

Đặc biệt trong giai đoạn chuyển dạ, những cơn gò tử cung có thể làm rách màng ối, đứt dây nhau và cắt đứt nguồn máu nuôi thai khiến thai bị ngạt, mất tim thai đột ngột khi vẫn còn trong bụng mẹ", bác sĩ Tâm nói.

Hoài Thanh 

Bệnh viện báo động đỏ cứu sản phụ 24 tuổi nguy kịch do vỡ thai ngoài tử cung

Bệnh viện báo động đỏ cứu sản phụ 24 tuổi nguy kịch do vỡ thai ngoài tử cung

Thai phụ 24 tuổi ở miền Tây nguy kịch do vỡ thai ngoài tử cung, được bác sĩ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ báo động đỏ cứu sống.