Trong số các bệnh nhân mới có 2 người là F1 của ca 9519, gồm T.G.B. (nam, sinh năm 2006) và T.G.A. (nam, sinh năm 2007). Cả hai đều có địa chỉ tại Lương Quy, Xuân Nộn, Đông Anh.

Trường hợp còn lại là N.H.S., nam, sinh năm 2018, ở Kim Tiến, Xuân Nộn, Đông Anh, là F1 của bệnh nhân 9520.

Trước đó, bệnh nhân 9519 (nam, sinh năm 2007) và 9520 (nam, sinh năm 2011) được Bộ Y tế công bố ca bệnh ngày 9/6. Các cháu là anh em ruột, trú tại Lương Quy, Xuân Nộn, là con trai của bệnh nhân 9139 (bán rau ở chợ Cửa hàng mới, tiếp xúc gần ca 8853).

Ổ dịch tại chợ Cửa hàng mới, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh ghi nhận ca đầu tiên vào ngày 7/6 với bệnh nhân 8853 (45 tuổi), bán rau tại chợ.

Người phụ nữ xuất hiện triệu chứng rát họng, sổ mũi từ ngày 30/5. Đến ngày 4/6, chị vào khám tại Bệnh viện Bắc Thăng Long và được lấy mẫu xét nghiệm.

Như vậy, tới nay, Hà Nội đã phát hiện 10 ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan ổ dịch chợ Cửa hàng mới.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội tiếp tục phát đi thông báo khẩn, tìm người trên địa bàn từng đến khu vực chợ Cửa hàng mới từ ngày 16/5 đến 8/6.

Những người thuộc diện trên cần tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn. Đồng thời, gọi điện thoại đến số 02438835560 (Trung tâm Y tế huyện Đông Anh); hoặc đường dây nóng phòng chống dịch của ngành y tế Hà Nội 0969.082.115/0949.396.115.

Nguyễn Liên

Hà Nội ghi nhận ca Covid-19 thứ 7 tại ổ dịch Đông Anh

Hà Nội ghi nhận ca Covid-19 thứ 7 tại ổ dịch Đông Anh

Tối 9/6, Hà Nội công bố thêm 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, là con gái của người mua rau tại Đông Anh.