Đến sáng 27/2, tổng số ca mắc Covid-19 của Việt Nam vẫn là 2.426 trường hợp, trong đó có 1.524 ca lây nhiễm trong nước.

Từ ngày 27/1 đến nay, 13 tỉnh, thành phố ghi nhận 831 ca Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng, riêng Hải Dương ghi nhận 647 ca, Quảng Ninh 61 ca, TP. HCM 36 ca, Hà Nội 34 ca…

Sau đúng 1 tháng bùng dịch đợt 3, Việt Nam đã từng bước kiểm soát được dịch Covid-19. Trong 14 ngày qua, 10 tỉnh, thành phố không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng (Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, TP. HCM).

{keywords}

Đến nay Việt Nam đã điều trị khỏi 1.839 ca mắc Covid-19, số ca tử vong vẫn là 35 trường hợp.

Hiện cả nước còn 2 bệnh nhân nặng là ca bệnh 1.536, 79 tuổi ở Đà Nẵng và 1823 ở Hà Nội. Cả 2 đều đã phải can thiệp ECMO nhiều ngày nay. Trong đó bệnh nhân 1536 được các chuyên gia đánh giá còn nặng hơn phi công Anh do mắc cùng lúc nhiều bệnh nền, tuổi cao.

Các địa phương đang còn cách ly, theo dõi sức khoẻ hơn 76.000 người, trong đó cách ly tại bệnh viện 580 trường hợp, cách ly tập trung hơn 12.000 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú gần 64.000 người.

Trên thế giới, dịch Covid-19 đã khiến gần 114 triệu mắc bệnh và hơn 2,5 triệu ca tử vong. Tuy nhiên số ca mắc mới trong vài tuần trở lại đây có dấu hiệu giảm dần, trong 24 giờ qua ghi nhận 450.000 ca Covid-19 mới. Nguyên nhân được cho tại nhiều quốc gia áp dụng chặt hơn các biện pháp giãn cách xã hội và triển khai tiêm vắc xin diện rộng, tại Israel đã tiêm 50% dân số.

Thúy Hạnh

Tâm sự của ‘chiến tướng’ trăm trận xông pha từ thảm kịch đến tâm dịch

Tâm sự của ‘chiến tướng’ trăm trận xông pha từ thảm kịch đến tâm dịch

Một cái Tết, hai cái Tết vị bác sĩ hầu như không ở nhà. Gánh nặng đặt lên vai người vợ còn anh lại vác ba lô xông pha đến những tâm dịch mang tính tử huyệt.