Hai ca Covid-19 trên trú tại Hoàn Kiếm và Phú Xuyên. Phân bố theo chùm lây nhiễm: F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt (1), liên quan TP.HCM (1).

Trường hợp đầu tiên là Đ.H.T, nữ, sinh năm 1980, địa chỉ: 11/28 Thanh Hà, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm. Chị T là F1 của bệnh nhân L.K.V (vào chăm mẹ tại Bệnh viện Đức Giang từ ngày 3/9). Ngày 22/9, người này khởi phát triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Ca nhiễm còn lại tên N.T.L, nữ, sinh năm 1992, ở thôn Thượng, Văn Hoàng, Phú Xuyên. Ngày 4/9, bệnh nhân từ TP.HCM về Hà Nội, đã được cách ly tập trung. Ngày 21/9, người này chuyển tới Bệnh viện Đức Giang cách ly (cùng chồng và 2 con là F0), được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Tính từ đầu đợt dịch thứ tư (ngày 27/4) đến nay, Hà Nội phát hiện tổng cộng 4.023 bệnh nhân Covid-19, gồm 1.603 ca ghi nhận ngoài cộng đồng và 2.420 người tại khu cách ly, khu vực phong tỏa.

Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 6/10, toàn TP triển khai tiêm được 177.187 mũi vắc xin phòng Covid-19 với 1.666 mũi 1 và 175.521 mũi 2.

Như vậy cộng dồn tới nay, các quận huyện và bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đã tiêm tổng số 7.782.325 mũi vắc xin, trong đó có 5.875.425 mũi 1 (đạt 97,6% dân số trên 18 tuổi và 70,8% tổng dân số), 1.906.900 mũi 2 (đạt 31,7% dân số trên 18 tuổi và 23% tổng dân số).

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Nguyễn Liên

Hà Nội thêm 2 ca Covid-19, là người đến chăm bệnh nhân tại BV Việt Đức

Hà Nội thêm 2 ca Covid-19, là người đến chăm bệnh nhân tại BV Việt Đức

Sở Y tế Hà Nội cho biết, trưa nay địa bàn có thêm 2 bệnh nhân Covid-19, đã được cách ly tập trung từ trước.  

Bộ Y tế hỏa tốc đề nghị các địa phương nhận người bệnh từ BV Việt Đức

Bộ Y tế hỏa tốc đề nghị các địa phương nhận người bệnh từ BV Việt Đức

Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc đề nghị các địa phương tiếp nhận bệnh nhân và người nhà đủ điều kiện an toàn từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để họ được tiếp tục điều trị.