Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vừa tiếp nhận, điều trị cho 3 bệnh nhân ngộ độc sau khi ốc biển.

Đó là 3 mẹ con chị V.T.A (44 tuổi, ở Bích Đầm, phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa). Ăn ốc xong, 3 người có triệu chứng tê chân tay, buồn nôn…

Khi đưa đến bệnh viện, các bác sĩ đã tích cực cứu chữa, nhưng chị V.T.A đã không qua khỏi. Riêng 2 người con của chị A sau điều trị tích cực sức khỏe đã tạm ổn và cho xuất viện vào sáng 29.2.

{keywords}

Khi đưa 3 mẹ con đến cấp cứu, gia đình có mang theo những con ốc đã ăn. Đây là loại ốc bùn bóng (hay còn gọi là ốc răng cưa).

Tại Việt Nam đã ghi nhận nhiều ca tử vong do ăn ốc bùn bóng. Ốc này hình dáng giống với ốc hương đen, chứa độc tố Tetrodotoxin (một loại độc tố thần kinh cực mạnh).

Tháng 12.2019, tại phường Vĩnh Trường (Nha Trang), chị N. (46 tuổi) cũng ăn ốc bùn bóng và bị tử vong sau khi chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Số ốc mà chị T ăn được xác định bị nhiễm ký sinh trùng.

Nhiên Ca

Thanh niên tử vong bất thường ở Hà Nội không mắc Covid-19

Thanh niên tử vong bất thường ở Hà Nội không mắc Covid-19

 - Bộ Y tế cho biết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội chiều nay đã có kết quả xét nghiệm đối với các mẫu bệnh phẩm của người đàn ông tử vong không rõ nguyên nhân ở Bắc Từ Liêm đêm 28/2.