Theo đó, 01 bệnh nhân đã được rút ống thở trong đêm 28/3. Bệnh nhân người Anh cũng đang tiến triển khá hơn, cân nhắc giảm chế độ máy thở. 01 bệnh nhân còn lại chạy ECMO (kỹ thuật tuần hoàn ngoài cơ thể) đến ngày thứ 10, sức khỏe cũng khá lên, hy vọng cai dần ECMO.

Trong những ngày qua, bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2 cùng các chuyên gia đầu ngành vẫn liên tục hội chẩn, nỗ lực đưa ra hướng chăm sóc và điều trị cho 3 bệnh nhân.

{keywords}
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2, nơi đang điều trị 80 bệnh nhân Covid-19 - ảnh: Lê Anh Dũng

Cũng trong ngày 29/3, có 04 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi đã được chữa khỏi, xuất viện và chuyển về nhà cách ly, theo dõi sức khỏe. Như vậy, trong tổng số 188 bệnh nhân Covid-19 tính đến hết tối 29/3, đã có 25 bệnh nhân được chữa khỏi và xuất viện.

163 bệnh nhân Covid-19 còn lại đang điều trị tại 22 cơ sở y tế trên toàn quốc. Tính tới nay, đã có tới 65 trường hợp có kết quả âm tính SARS-CoV-2 từ 1 lần trở lên. Trong đó, 53 người đã âm tính từ 2 đến 4 lần.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, chiều 29/3, Tiến sĩ Dương Đức Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện đã lấy trên 7.000 mẫu xét nghiệm của nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân, bệnh nhân, nhân viên dịch vụ tại Bệnh viện Bạch Mai.

Đến 17h ngày 29/3, trên 5.000 mẫu đã được xét nghiệm xong và cho kết quả âm tính. Cho đến thời điểm này, không có thêm nhân viên y tế nào của Bạch Mai mắc bệnh.

Nguyễn Liên

188 ca Covid-19, 1 phóng viên và 2 người liên quan đến Bạch Mai mắc

188 ca Covid-19, 1 phóng viên và 2 người liên quan đến Bạch Mai mắc

 - 18h ngày 29/3, Bộ Y tế công bố thêm ca 9 Covid-19 mới, nâng tổng số người mắc bệnh này lên 188.