Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương sáng nay cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ chết người nghi ngộ độc do ăn nhầm so biển.

{keywords}
Người dân tập trung tại nhà nạn nhân nghi do ngộ độc So biển

Theo thông tin ban đầu, ngày 8/3, gia đình ông D.M.T (ngụ xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng) đi du lịch tại TP Vũng Tàu. Khi trở về Bình Dương, ông T mua 5 con giống sam biển mang về.

Đến tối 9/3, cả gia đình và hàng xóm cùng nhau nướng để ăn. Tuy nhiên, sau khi ăn xong thì tất cả bị đau bụng, mệt mỏi trong người.

Riêng bé D.N. T (8 tuổi, con gái ông T) có dấu hiệu bị ngộ độc nên được đưa đến bệnh viện đa khoa Cao su Dầu Tiếng cấp cứu, sau đó thì tử vong.

Cơ quan chức năng sau đó đã lấy mẫu thực phẩm để giám định, xác định nguyên nhân.

Theo nhận định ban đầu, rất có thể gia đình ông T đã mua nhầm so biển vì có hình dạng giống con sam. Đây là loại động vật có chứa độc tố của cá nóc.

90 học sinh Tây Ninh đi thăm quan Đầm Sen ngộ độc vì ăn xôi gà

90 học sinh Tây Ninh đi thăm quan Đầm Sen ngộ độc vì ăn xôi gà

Đoàn học sinh cấp 2 ở Tây Ninh xuống TP.HCM thăm quan bị ngộ độc phải nhập viện. Trước khi lên xe  đi chuyển học sinh được cho ăn xôi gà.

Xuân An