Bệnh nhân Trung Quốc đầu tiên hồi phục sau khi nhiễm virus corona là anh Huang, 23 tuổi, làm việc tại một nhà ga ở Vũ Hán cách 1km với chợ bán hải sản tươi sống - nơi bùng phát nguồn dịch. Huang có triệu chứng nhiễm bệnh vào ngày 24/12. 

{keywords}

Huang - 23 tuổi là người đầu tiên hồi phục sau khi nhiễm virus corona

Ban đầu Huang có triệu chứng đau đầu, chóng mặt, sốt cao,.. giống cúm và cảm lạnh thông thường. Sau 3 ngày tự uống thuốc nhưng không đỡ, Huang đã nghỉ làm và đến bệnh viện địa phương để tìm lời khuyên. 

Các bác sĩ tại đây đã kê cho anh ấy tiêm Penicillin G và một số loại thuốc uống khác, nhưng trình trạng của Huang ngày càng trầm trọng. 

Lo sợ mình nghỉ ốm quá lâu có thể bị mất việc, người đàn ông quyết định đi làm trở lại, nhưng anh đã lên cơn sốt cao ngay trên xe bus khi đến ga tàu.

Sau đó Huang đã quay lại bệnh viện địa phương để khám và được phát hiện bất thường khi xét nghiệm chức năng gan. Vào ngày 1/1, Huang đến bệnh viện tuyến trên để kiểm tra thêm và bị nghi ngờ mắc viêm phổi cấp do nhiễm virus corona.

Sau khi các bác sĩ kiểm tra và thấy rằng nơi làm việc của Huang rất gần chợ hải sản, họ đã quyết định chuyển anh đến bệnh viện Jinyintan - nơi hầu hết các bệnh nhân nhiễm virus corona được cách ly điều trị.

{keywords}

Huang được điều trị cách ly tại bệnh viện Jinyintan Trung Quốc

Huang cho biết đã có lúc tình trạng của anh nặng đến mức không thể cử động cơ thể và phải duy trì thở bình oxy. 

'Tôi bị sốt liên tục từ ngày 28/12 đến ngày 2/1 và được điều trị cách ly. Các bác sĩ trong phòng cách ly luôn mặc đồ bảo hộ kín không một kẽ hở", Huang tiết lộ về nơi mình đã trải qua.

{keywords}

Huang rất biết ơn đội ngũ y bác sĩ đã điều trị tận tình cho anh trong phòng ICU

Sau nhiều ngày nằm viện Huang đã hồi phục, các triệu chứng thuyên giảm và được phép xuất viện. Anh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ bác sĩ đã tận tuỵ điều trị cho mình và người chị gái đã không ngại nguy hiểm, ở bên anh trong phòng ICU.

Huang cho biết trong số những bệnh nhân đang điều trị mình là người đầu tiên hồi phục và rời khỏi bệnh viện, nguyên nhân có thể do Huang còn trẻ và mới 23 tuổi. 

10 điều cần biết về virus corona ở Trung Quốc

1. Ít nhất 17 người đã thiệt mạng, tất cả đều ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc

2. Ít nhất 500 người ở 18 tỉnh của Trung Quốc, khu tự trị, khu vực hành chính đặc biệt và thành phố đã bị nhiễm bệnh

3. Đại đa số bệnh nhân có liên quan đến Vũ Hán, là tỉnh trọng yếu của Trung Quốc với dân số khoảng 11 triệu người

4. Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Hoa Kỳ đều đã báo cáo các trường hợp được xác nhận

5. Virus corona được xác nhận có thể lây truyền từ người qua người.

6. Virus corona có khả năng lây lan nhanh trong những khu vực lân cận.

7. Virus corona chủ yếu được lây truyền qua đường hô hấp.

8. Nguồn gốc của virus được xác định là từ động vật hoang dã được bán bất hợp pháp

9. Virus có thể tiến hóa khó lường.

10. Trẻ em khó nhiễm virus corona hơn, nguyên nhân vẫn chưa rõ.

An An (Dịch theo Dailymail)

Cách phòng tránh lây nhiễm bệnh viêm phổi do virus corona

Cách phòng tránh lây nhiễm bệnh viêm phổi do virus corona

- Dưới đây là khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh Hoa Kỳ và Bộ Y tế Việt Nam về những cách phòng ngừa bệnh viêm phổi do chủng virus mới corona.