Ngày 18/3, Bộ Y tế công bố và trao quyết định bổ nhiệm quyền Chủ tịch Hội đồng Quản lý và Giám đốc BV Bạch Mai.

Theo đó, GS Ngô Quý Châu, thôi giữ vị trí Phó Giám đốc phụ trách quản lý và điều hành bệnh viện để đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản lý đến thời gian nghỉ quản lý 1/7/2020.

{keywords}

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Quang Tuấn

 

Bộ Y tế cũng công bố quyết định bổ nhiệm GS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc BV Tim Hà Nội giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Ông Nguyễn Quang Tuấn hiện là đại biểu Quốc hội thuộc đoàn Hà Nội.

Như vậy, BV Bạch Mai là bệnh viện công đầu tiên tại Việt Nam có Chủ tịch hội đồng quản lý.

Theo Nghị quyết 33 của Chính phủ ngày 19/5/2019, Thủ tướng đồng ý để 4 bệnh viện thực hiện thí điểm tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện gồm: BV Bạch Mai, BV K, BV Việt Đức và BV Chợ Rẫy.

Theo đó, mỗi BV có một hội đồng quản lý gồm 7 - 11 người, trong đó có 1 đại diện của Bộ Y tế. Theo Nghị quyết 33, Chủ tịch hội đồng quản lý bệnh viện là giám đốc đương nhiệm của bệnh viện.

Khi thực hiện thí điểm tự chủ, các bệnh viện về thực hiện chuyên môn; tự chủ về bộ máy, nhân sự; tự chủ về đầu tư, mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản; tự chủ về tài chính, tiền lương, giá dịch vụ y tế... theo quy định của pháp luật.

Thúy Hạnh

Bác sĩ Bạch Mai choáng vì bệnh nhân tu luyện, bỏ đói tế bào ung thư

Bác sĩ Bạch Mai choáng vì bệnh nhân tu luyện, bỏ đói tế bào ung thư

- Nhiều bệnh nhân phát hiện bệnh ở giai đoạn rất sớm nhưng đã bỏ bệnh viện, tu luyện theo pháp môn và ăn theo chế độ “bỏ đói tế bào ung thư”.