Bộ Y tế vừa có thông báo đang có một tin giả (fake news) khuyến cáo liên quan đến dịch Covid-19 từ một nhân vật trên Trường, được cho là Chánh văn phòng Bộ Y tế cảnh báo "nguy cơ rất cao bùng phát dịch virus corona Covid-19 trong tuần tới tại Hà Nội".

{keywords}

"Chúng tôi khẳng định đây là thông tin giả", ông Vũ Mạnh Cường, Phó vụ trưởng Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng, Bộ Y tế  cho biết.

Bộ Y tế khẳng định mọi khuyến cáo của Bộ tới người dân đều được truyền tải qua các kênh truyền thông chính thức của Bộ Y tế, các cơ quan báo chí chính thống và tin nhắn SMS từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông.

Hiện tại, Chánh Văn phòng Bộ Y tế là TS Nguyễn Xuân Trường. Từ 1/3 tới, ông Trường sẽ nghỉ hưu.

Ngày 28/2, Bộ Y tế đã công bố quyết định bổ nhiệm TS.BS Hà Anh Đức, Phó chánh Văn phòng Bộ giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Y tế kể từ 1/3.

Thúy Hạnh

3.000 nhân viên y tế Vũ Hán nhiễm virus corona là bài học cho Việt Nam

3.000 nhân viên y tế Vũ Hán nhiễm virus corona là bài học cho Việt Nam

- Từ bài học của Vũ Hán, Trung Quốc, Bộ Y tế yêu cầu tất cả cán bộ y tế không được chủ quan, lơ là trong phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn dịch Virus Corona.