- Nam bệnh nhân 43 tuổi được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng hôn mê, thở máy qua nội khí quản. Người này bị 8 vết thương do dao gây ra.

Mẹ người bệnh nói rằng con trai bị người khác dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực trái, tay trái và được đưa vào BV Bình Chánh cấp cứu.

BS Phạm Văn Khiêm - Phó trưởng khoa cấp cứu BV Chợ Rẫy cho biết, người bệnh chuyển lên từ BV địa phương với 8 vết thương với vết thương 1-2cm ở vùng ngực trái, vết thương 2 cm liên sườn 3 cạnh phải xương ức, 1 vết thương 5 cm mặt sau 1/3 giữa cẳng tay trái.

Siêu âm tim, bác sĩ nhận thấy bệnh nhân bị tràn dịch màng tim, tràn dịch màng phổi phải. Sau khi hội chẩn nội viện, các bác sĩ quyết định mở xương ức để khâu vết thương tim.

{keywords}
Bác sĩ hoạt động "hết công suất" tại phòng cấp cứu

Nhận định tình trạng người bệnh rất nguy kịch, các bác sĩ đã thực hiện ca mổ được thực hiện ngay ở phòng cấp cứu.

Người trực tiếp tham gia phẫu thuật BS Đoàn Tri Hảo - Khoa Ngoại lồng ngực cho hay, khi mở xương ức, nhận thấy bệnh nhân bị gãy xương ức, đứt động mạch vú trong. Mở màng tim, thấy vết thương vùng mỏm tim khoảng 1 cm tạo nên 50 gr máu cục.

Ê kíp khâu vết thương mỏm tim và rửa sạch khoang màng tim để ngăn không chảy máu thêm.

Sau khi khâu vết thương tim, vết thương cẳng tay trái và hồi sức tích cực, bệnh nhân đã qua nguy kịch, sinh hiệu ổn định.

BS Phạm Thanh Việt - Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp BV Chợ Rẫy đánh giá, BV Bình Chánh đã xử trí hợp lý khi mở nội khí quản, tạo đường thở, truyền dịch ngay sau tiếp nhận bệnh nhân.

Quá trình chuyển lên BV Chợ Rẫy, các bác sĩ tuyến dưới đã thông báo đầy đủ tình trạng người bệnh. Nhờ phối hợp nhịp nhàng nên bệnh nhân nhanh chóng được can thiệp, thoát khỏi lưỡi hái tử thần - BS Việt chia sẻ.

Đằng sau những ca cấp cứu dân chơi lúc nửa đêm

Đằng sau những ca cấp cứu dân chơi lúc nửa đêm

Tập tành sử dụng cần sa để thể hiện, ra oai với bạn bè, không ít bạn trẻ đã phải cầu cứu lúc nửa đêm.

Tâm sự gan ruột của Phó khoa cấp cứu cho 18 người chạy thận

Tâm sự gan ruột của Phó khoa cấp cứu cho 18 người chạy thận

Sau sự cố y khoa khiến 7 người tử vong, Phó khoa Hồi sức BVĐK Hoà Bình trải lòng "thèm khát được khóc" khi cấp cứu cho 18 bệnh nhân chạy thận.

Mổ ngay tại phòng cấp cứu cho bệnh nhân “10 phần chết 9”

Mổ ngay tại phòng cấp cứu cho bệnh nhân “10 phần chết 9”

Bệnh nhân phải mổ ở phòng cấp cứu thường gặp tình trạng nặng, đa chấn thương, cơ hội sống tính từng phút.

Hà Nội cấp cứu 7 bệnh nhân ngộ độc rượu nặng

Hà Nội cấp cứu 7 bệnh nhân ngộ độc rượu nặng

Khi chuyển đến BV Bạch Mai, cả 7 bệnh nhân đều trong tình trạng rất nặng, có trường hợp mất thị lực, ngừng tuần hoàn.

Văn Đức