- Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai quyết định dừng ký hợp đồng với nữ nhân viên “nấu cháo” điện thoại, chuyển việc học tập sang vị trí khác để tiếp tục thử thách.

Ngày 22/6, Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, đã nhận được văn bản báo cáo của Bệnh viện Bạch Mai về trường hợp nữ nhân viên “nấu cháo” điện thoại để bệnh nhân chờ.

Sau khi xác minh, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nữ nhân viên nghe điện thoại là Nguyễn Thị N., hiện là học viên nâng cao tay nghề đang thử việc tại khoa Phụ sản chờ ký hợp đồng.

{keywords}

Bệnh viện Bạch Mai dừng ký hợp đồng, chuyển việc học tập của nữ nhân viên “buôn” điện thoại để bệnh nhân chờ sang vị trí khác

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h15 ngày 10/6. Thời gian nữ nhân viên N. nghe điện thoại khoảng 4 phút.

Theo Bệnh viện Bạch Mai, học viên N. trước nay chưa từng vi phạm bất cứ hình thức kỷ luật nào về kĩ năng giao tiếp, ứng xử với người bệnh, người nhà bệnh nhân và đồng nghiệp. Quá trình học tập chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, sau sự việc đáng tiếc, bệnh viện đã quyết định dừng ký hợp đồng lao động với học viên N. đồng thời chuyển việc học tập sang vị trí khác để tiếp tục thử thách.

“Chúng tôi đã nghiêm khắc phê bình đối với học viên N. Nếu tái phạm với bất cứ hình thức kỷ luật nào sẽ chấm dứt học việc tại Bệnh viện Bạch Mai”, lãnh đạo bệnh viện cho hay.

M.Anh