Đây là thông tin được đưa ra trong cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid -19 sáng ngày 24/2.

Bộ Y tế cho biết, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19 tại Hàn Quốc, sáng ngày 23/2, Bộ Y tế đã tổ chức cuộc họp với các bộ, ngành liên quan như Giao thông, Công an, Ngoại giao, Bộ Văn hoá Thể thao – Du lịch và Bộ Quốc phòng cùng các đơn vị liên quan khác.

Cuộc họp nhằm phân tích tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc và đề xuất những biện pháp kiểm soát dịch bệnh lây lan qua khách nhập cảnh đến từ nước này.

Cuối giờ sáng ngày 23/2, cuộc họp thống nhất: áp dụng triển khai việc thực hiện tờ khai y tế bắt buộc đối với tất cả hành khách nhập cảnh từ Hàn Quốc vào Việt Nam từ 15h chiều ngày 23/2 tại tất cả các cửa khẩu.

{keywords}
Thực hiện tờ khai y tế bắt buộc tại sân bay quốc tế Nội Bài - Hà Nội

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), tới sáng 24/2, Hàn Quốc ghi nhận 763 trường hợp mắc Covid -19 với 7 người tử vong. Số ca nhiễm mới và tử vong tăng nhanh chóng khiến nước này trở thành ổ dịch Covid -19 lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc

Ngày 23/2, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nâng cảnh báo dịch Covid -19 lên mức màu đỏ, mức cao nhất của nước này. Ông cũng thúc giục các quan chức chính quyền không do dự trong việc sử dụng "các biện pháp quyết liệt chưa từng có" nhằm kiềm chế dịch bệnh lây lan.

Nguyễn Liên

WHO công bố tên chính thức của virus gây bệnh Covid -19

WHO công bố tên chính thức của virus gây bệnh Covid -19

 - Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố tên chính thức cho loại virus gây ra sự bùng phát của dịch Covid -19, thay thế cho tên gọi 2019-nCoV trước đây.