- Vào 0h ngày 14/2, một bé gái đã chào đời tại BV Sản Nhi Nghệ An trong tình trạng vẫn còn nguyên bọc ối.

Chiều nay, ông Nguyễn Xuân Chung - Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp BV Sản Nhi Nghệ An cho biết, sức khỏe của bé gái sinh non 28 tuần tuổi, nặng 800g đang được chăm sóc đặc biệt sau khi chào đời rạng sáng 14/2.

{keywords}
Sau khi chào đời bé gái đang được BV Sản Nhi Nghệ An chăm sóc đặc biệt.

Sản phụ là chị Lô Thị Tuyết Sinh (27 tuổi, trú tại huyện Tương Dương, Nghệ An), được chuyển tuyến từ bệnh viện huyện xuống.

Các bác sỹ thăm khám ban đầu chẩn đoán, sản phụ mang thai 28 tuần tuổi, dọa sinh non, ngôi ngược, từng có tiền sử nhiều lần sinh non.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp chào đời hiếm gặp vì bình thường khi vượt cạn, sản phụ bị vỡ ối, sau đó rặn sinh em bé qua đường tự nhiên. Trường hợp trẻ chào đời trong bọc ối, dân gian quan niệm là may mắn.

Tài liệu y học cũng thống kê, tỉ lệ sản phụ sinh con còn nguyên bọc ối là 1/80.000 ca sinh.

Q.Huy