- Sau bữa ăn tối khoảng 1 giờ đồng hồ, các công nhân ở Bình Phước thấy chóng mặt, buồn nôn.

Ngày 2/12, ông Phan Thanh Dũng – Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh Bình Phước cho hay, đơn vị đang cùng các cơ quan chức năng lấy mẫu thức ăn làm rõ sự việc nhiều công nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Sự việc xảy ra vào tối 1/12, tại nhà ăn công ty TNHH Yakin Sài Gòn, KCN Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

{keywords}
Các công nhân cấp cứu tại bệnh viện

Theo trình bày của các công nhân, lúc 18h, họ ăn tối với món bún thịt heo và mì gói trứng, chừng 1 giờ sau, có dấu hiệu đau bụng, buồn nôn, chóng mặt.

Khoảng 120 công nhân sau đó nhanh chóng được đưa tới bệnh viện trên địa bàn cấp cứu.

Lãnh đạo BVĐK Thánh Tâm – nơi có hơn 60 công nhân nhập viện vào tối 1/12 cho hay, các công nhân cùng có chung triệu chứng buồn nôn, hơi choáng, một số ít đau bụng.

Sau khi sơ cấp cứu, tình hình sức khỏe của họ đã tạm ổn, một số trường hợp nhẹ cho về nhà. Số nặng hơn vẫn đang được theo dõi và điều trị.

“Khi ăn tôi thấy bún và nước lèo khá nguội” – một nữ công nhân nói và cho biết, thường ngày họ ăn cơm, nhưng lần này công ty muốn thay đổi khẩu vị nên đổi món.

Theo Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh Bình Phước, đã lấy 9 mẫu thức ăn để làm rõ sự việc.

Văn Đức – Phước Bình