- Trong lúc chơi đùa ở trường, không may kính cận của bé trai bị vỡ, găm nhiều mảnh vào mắt gây thủng giác mạc.

BS Nguyễn Phương Thảo, khoa Mắt, Bệnh viện E cho biết, bệnh nhi Đ.Đ.M (11 tuổi, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chuyển vào cấp cứu trong tình trạng mắt trái đau nhức và nhìn mờ.

Sau khi khám, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị rách giác mạc ở nhiều vị trí, vết rách dài nhất khoảng 0,5cm. Trên giác mạc có nhiều mảnh kính nhỏ găm vào.

{keywords}
BS kiểm tra mắt cho bệnh nhân

Các bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu cho bệnh nhân để lấy dị vật và khâu bảo tồn giác mạc. Ca mổ kéo dài 1 giờ.

BS Thảo cho biết, dù đã được lấy hết dị vật nhưng vẫn sẽ để lại sẹo trên giác mạc bệnh nhân và gây giảm thị lực.

Người nhà cho biết, đầu giờ chiều 9/3, bé M. chơi đùa trong sân trường, chạy qua chỗ các bạn đang tháo một chiếc bàn học bị hỏng. Không may một que văng đập vào mắt kính cận trái của bé, gây vỡ.

Theo thống kê, có đến 90% tai nạn mắt có thể phòng tránh được. Trước đây khoa Mắt cũng từng cấp cứu một số tai nạn gây thương tích cho trẻ như bút đâm vào mắt, gáy bìa sách đập vào mắt, bị bạn đấm vào mắt, ngã va đập vào mắt…

Khi gặp tai nạn về mắt, trẻ có thể bị xước giác mạc, rách lớp giác mạc, xuất huyết tiền phòng, vỡ nhãn cầu... có thể mù vĩnh viễn hoặc khả năng nhìn hạn chế.

T.Hạnh